Bé gái 8 tuổi tử vong sau tiếng nổ, nghi trúng đạn súng hơi

Sự kiện: Tin nóng

Sau tiếng nổ, cháu N. bất ngờ ngồi gục xuống, có vết máu ở cổ.

Hai khẩu súng hơi thu được tại hiện trường xảy ra vụ chết người. (Nguồn: CA huyện Lục Ngạn)

Hai khẩu súng hơi thu được tại hiện trường xảy ra vụ chết người. (Nguồn: CA huyện Lục Ngạn)

Ngày 9/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bị trúng đạn súng hơi xảy ra trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 20h tối 8/9, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo từ Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn về việc bé gái N.T.Y.N (SN 2014 trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) được gia đình đưa đi cấp cứu, có vết thương ở vùng cổ nghi do dị vật giống đạn súng hơi (loại khí nén) găm vào dẫn đến tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định khoảng 19h tối cùng ngày, anh N.V.T (bố cháu N., SN 1991, trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) có 4 người bạn sang nhà chơi, có cầm theo súng hơi rủ anh T. đi bắn chim. Khi mọi người đang ngồi uống nước thì nghe thấy tiếng nổ, cháu N. ngồi gục xuống, chảy máu ở vùng cổ. Gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn để cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, cháu N. đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Người chồng dùng súng tự chế bắn vợ tử vong

Do mâu thuẫn chuyện gia đình, người đàn ông đã lấy súng tự chế, bắn trúng vùng mạn sườn của vợ mình. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng người vợ đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nhật ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN