Cháu bé 4 tuổi bị trúng đạn trong vụ nổ súng tại quán karaoke

Sự kiện: Tin nóng

Cơ quan công an đang truy bắt Cao Sỹ Khoa để làm rõ vụ việc nổ súng ở quán karaoke.

Ngày 18/7, Công an TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị đang truy bât đối tượng Cao Sỹ Khoa (SN 1993, trú tại phố Trung Kỳ, P. Trung Sơn, TP Sầm Sơn) để làm rõ vụ nổ súng tại quán karaoke trên địa bàn TP Thanh Hoá.

Cháu bé 4 tuổi bị trúng đạn.

Cháu bé 4 tuổi bị trúng đạn.

Theo đó, khoảng 23h ngày 17/7, do mâu thuẫn cá nhân, Khoa đã dùng súng tự chế đến phòng 202 quán karaoke có địa chỉ 112 Phạm Đức Kỳ, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá nhằm vào nhóm nam, nữ đang hát tại đây bắn một phát súng. 

Hậu quả, đầu đạn trúng vào bàn tay cháu H.B.A (SN 2018, trú TP Thanh Hoá), cháu bé sau đó nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Gây án xong, Khoa đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi phát hiện vụ việc, tổ tuần tra 282 - Công an tỉnh Thanh Hoá đã nhanh chóng đến hỗ trợ bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Nguồn: [Link nguồn]

CLIP: Giây phút nam thanh niên ngã xuống đường vì trúng đạn ở Biên Hòa

Nghi phạm nổ súng khiến đối thủ trúng đạn tử vong tính vượt biên để bỏ trốn nhưng sau đó đã suy nghĩ lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN