Bắt đối tượng đánh mẹ ruột, chém người thi hành công vụ

Đang làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT thì nghe tiếng tri hô của người dân về việc con cầm cây đánh mẹ ruột giữa đường, công an và dân phòng đến can thiệp thì bị đối tượng dùng dao chặt cá chém vào người.

Sáng ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã thi hành lệnh bắt đối tượng Văn Quốc Thạnh (SN 1993, ngụ khu phố 7, phường Phước Lộc, thị xã La Gi, Bình Thuận).

Đối tượng Văn Quốc Thạnh

Đối tượng Văn Quốc Thạnh

Theo đó, lúc 17 giờ 30 ngày 28-9, khi làm nhiệm vụ giữ ANTT, hỗ trợ công tác sàng lọc Covid-19 tại hội trường khu phố 7, phường Phước Lộc, anh Nguyễn Văn Hào (SN 1970) là dân phòng khu phố, nghe tiếng tri hô của người dân cách đó 200 mét về việc Văn Quốc Thạnh (SN 1993, ngụ khu phố 7) cầm cây đánh mẹ ruột là bà Đặng Thị Sanh (SN 1960) ngay giữa đường.

Ngay lúc phát hiện sự việc, đồng chí Trương Văn Nghiệm, cán bộ Công an phường Phước Lộc, thành viên tổ trực, dùng xe máy chở anh Hào tới để giải quyết vụ việc.

Khi đến nơi, đối tượng Thạnh bỏ chạy về nhà trong hẻm, anh Hào xuống xe đuổi theo. Thạnh vào nhà lấy dao chặt thịt bằng kim loại dài 30 cm ra chém vào người anh Nguyễn Văn Hào, anh Hào đã chống đỡ nhưng vẫn bị chém trúng mu bàn tay và cổ tay phải. Sau khi chém người, đối tượng đã vào nhà đóng cửa cố thủ.

Anh Hào bị đối tượng chém gây thương tích

Anh Hào bị đối tượng chém gây thương tích

Anh Hào được đưa đến bệnh viện đa khoa thị xã La Gi cấp cứu. Sau khi Công an phường đến thuyết phục Thạnh mới chịu ra trình diện. Sau khi lập biên bản vụ việc, Thạnh được cho về do trong thời điểm dịch bệnh.

Đến sáng 4-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự chống người thi hành công vụ, quyết định đã được VKSND cùng cấp phê duyệt, bắt tạm giam Văn Quốc Thạnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Vi phạm quy định phòng dịch, dùng dao tấn công cán bộ công an

Ngày 4/10, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Lý Thanh Phúc (SN 1981) về hành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Long ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN