Bắt cô gái 20 tuổi về giam giữ vì không đòi được nợ

Đến nhà con nợ không đòi được tiền, 3 thanh niên liền bắt con nợ là cô gái 20 tuổi về nhà giam giữ, rồi bắt viết giấy vay nợ 5 triệu đồng mới thả cho về.

Ngày 4-3 tin từ Công an TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1993), Vũ Ngọc Văn (SN 1992, đều ngụ phường Phú Sơn) và Hoàng Xuân Mạnh (SN 1993, ngụ xã Đồng Lĩnh, TP Thanh Hoá) vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Bắt cô gái 20 tuổi về giam giữ vì không đòi được nợ - 1

Ba đối tượng bị cơ quan công an TP Thanh Hóa ra lệnh bắt khẩn cấp.

Trước đó, ngày 21-2, 3 đối tượng trên đã đến nhà chị L.T.T.D. (SN 1994, ngụ Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), để đòi nợ.

Do chị D. không có tiền trả, bọn chúng đã bắt chị mang về giam giữ tại nhà Hoàng Xuân Mạnh, đồng thời bọn chúng đe doạ, ép chị D. phải viết giấy vay nợ với số tiền 5 triệu đồng thì mới cho về.

Hiện công an TP Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra, mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN