“Mẹ mìn” bắt cóc bé sơ sinh để giữ người yêu?

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Trâm khai, do sợ người yêu bỏ nên đã thực hiện vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện quận 7, TP.HCM để gây áp lực bắt người yêu phải cưới.

Công an quận 7 xác nhận đang tạm giữ hình sự Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi, quê Long An) để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Tiếp xúc với “mẹ mìn” thực hiện vụ bắt cóc cháu bé 1 ngày tuổi tại trụ sở công an, nhiều người bất ngờ vì chân dung thật của thủ phạm giống tới 99% hình phác họa từ họa sĩ.

Tại trụ sở công an, bước đầu Trâm trình bày, tháng 3/2013 có quen biết và yêu chàng trai Vũ Tiến L. (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Trong thời gian quen biết nhau, Trâm có thai nhưng sau đó thì bị sẩy thai.

Do muốn giữ chân người yêu, Trâm nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh để lừa gia đình L. Ngày 8/1, Trâm đột nhập vào bệnh viện quận 7 và tiếp cận với sản phụ N.T.M.T (SN 1973,ngụ quận 7). Khi chị T sinh đứa con trai kháu khỉnh đặt tên Trường Văn Hoài thì Trâm giả vờ đến tiếp cận để bắt cóc.

“Mẹ mìn” bắt cóc bé sơ sinh để giữ người yêu? - 1

Chân dung Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan điều tra.

Sáng 9/1, khi chị Tâm đi ra khỏi phòng pha sữa thì Trâm bắt cóc cháu Hoài. Trên đường bỏ trốn, Trâm đi ba “cuốc” xe ô, và trốn về huyện Bình Chánh. Ngày 13/1, gia đình khuyên Trâm đưa cháu bé đến trụ sở công an trình diện.

Sáng nay (13/1), Công an quận 7 đã đưa cháu bé bị bắt cóc cho phía Bệnh viện quận 7 chăm sóc và giao cho vợ chồng chị T.

Ông Lê Trọng Hiếu – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND quận 7 cho biết, đã tặng bằng khen và 5 triệu đồng cho đội cảnh sát hình sự công an quận 7 vì thành tích khám phá nhanh vụ bắt cóc.

Phía Bệnh viện quận 7 cũng hỗ trợ 2,5 triệu đồng và chi phí chăm sóc cho chị T (mẹ cháu Trương Văn Hoài) đến khi xuất viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, tại bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội cũng xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây xôn xao dư luận. Ngày 3/11/2011, sản phụ Trần Thị Thơm trú tại thôn Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên đã sinh mổ bé trai nặng 3,4kg. Vừa sinh được 2 ngày tuổi, bé Trường con chị Thơm đã bị kẻ gian đóng giả bác sỹ “bắt cóc” ngay tại giường bệnh, BV Phụ sản Trung Ương Hà Nội.

Sau 5 ngày bị bắt cóc, cơ quan công an đã tìm thấy tung tích bé Trường. Hung thủ bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, ở Việt Yên, Bắc Giang).  Vì không có con, Lệ đã mang thai giả và lập kế hoạch bắt cóc cháu Trường để lừa gia đình chồng.

Nguyễn Thị Lệ nhận mức án 4 năm tù giam tội chiếm đoạt trẻ em và phải bồi thường cho gia đình bị hại 24 triệu đồng.

Hòa Anh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN