Bắt 2 tên trộm chó, lòi ra thêm 1 nữ “cẩu tặc”

Sự kiện: Tin nóng

Phát hiện 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn để bắt trộm chó, người dân gọi điện báo công an tóm gọn. Băng này còn có 1 phụ nữ cùng tham gia.

Chiều 22-8, Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, cho biết vừa quyết định tạm giữ Trần Văn Tốt (SN 1968), Nguyễn Công Khanh (SN 1983, cùng ngụ phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật gồm: 1 bình ắc quy, bộ kích điện 110V, súng bắn điện tự chế, mồi nhử trộn thịt xay, bột ớt; 6 con chó đã chết, xe máy BKS 66L1-5066.

Bắt 2 tên trộm chó, lòi ra thêm 1 nữ “cẩu tặc” - 1

Trần Văn Tốt và Nguyễn Công Khanh tại cơ quan công an

8 giờ sáng cùng ngày, đang đi trên đường liên thôn, tiếp giáp xã Thái Trị- thị trấn Vĩnh Hưng, anh Nguyễn Thế Linh (28 tuổi, ngụ xã Thái Trị) phát hiện 2 đối tượng chở nhau trên xe máy, dùng súng xung điện bắn chó. Lập tức anh điện báo công an và bám sát theo sau.

Đến địa phận thị trấn Vĩnh Hưng thấy công an tuần tra, hai tên rẽ vào đường nhỏ nhằm trốn tránh nhưng vẫn không thoát sự truy đuổi của lực lượng. Đưa 2 kẻ gian về trụ sở, công an kiểm tra thấy có 6 con chó bị bắn chết. Hai tên thừa nhận thuê nhà trọ, kiếm sống bằng nghề săn trộm chó; cùng tham gia còn có thêm 1 nữ (bạn của Khanh) đang ở nhà trọ.

Bắt 2 tên trộm chó, lòi ra thêm 1 nữ “cẩu tặc” - 2

Các con chó bị bắn chết cùng tang vật là súng bắn điện, xe máy đi trộm chó

Qua lời khai, công an huyện kiểm tra hành chính, mời Nguyễn Ngọc Bích (SN 1990, ngụ phường 2, TP Sa Đéc) đồng phạm về cơ quan điều tra để làm rõ.

Bước đầu nhóm khai nhận hoạt động liên tỉnh vài tháng nay, mỗi đêm “săn” được từ 5-7 con chó, bán giá 80.000 đồng/ký.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN