Bà nội đẩy cháu gái 11 tuổi xuống đập tử vong lĩnh án

Vì mâu thuẫn với cậu con trai, bà nội đã nhẫn tâm sát hại cháu gái 11 tuổi.

Bị cáo Hường tại phiên toà xét xử. 

Bị cáo Hường tại phiên toà xét xử. 

Ngày 22/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Phạm Thị Hường (SN 1953, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội "Giết người". Nạn nhân là bé T. (11 tuổi, học lớp 6, trú xã Hậu Thành, cháu nội của bà Hường).

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với với bố cháu T., chiều 3/11/2019, bà Hường đi ngoài đường thì gặp cháu T. đi chơi về.

Lúc này, bà Hường bảo cháu gái dùng xe đạp điện chở ra đập Bàu Ganh (xóm Thọ Trà, xã Hậu Thành) với lý do để bà tắm rửa và nhờ cháu kỳ lưng hộ.

Khi xuống đập nước, bà Hường đã dùng tay đẩy cháu T. xuống nước khiến bé đuối nước tử vong. Sau khi gây án, bà Hường còn tạo hiện trường giả nhằm thoát tội rồi bắt xe đi Hà Nội để trốn tránh.

Sau nhiều thời gian tìm kiếm, người nhà đã phát hiện thi thể cháu bé ở đập Bàu Ganh. Sau 1 thời gian điều tra, công an đã bắt giữ bà Hường.

Trong phiên toà hôm nay, bà Hường vẫn tiếp tục vòng vo chối tội. Sau khi HĐXX, VKS đã đưa ra nhiều bằng chứng, lời khai cũng như biên bản, hình ảnh lúc bà thực nghiệm lại hiện trường vụ án thì bị cáo mới cúi đầu nhận tội.

Sau khi xem xét vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hường 12 năm tù.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ bà nội sát hại cháu gái: Những lời cay đắng, khổ đau của ông bố mất con

Từ khi sự việc xảy ra, anh C. suy sụp nặng, cứ thẫn thờ trước di ảnh của con gái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN