Án tử cho kẻ côn đồ đoạt mạng người tại quán bia

Tàn tiệc cưới nhưng vẫn thèm nhậu, Viển tạt vào quán bia gần nhà uống tiếp và gây án mạng sau khi lời qua tiếng lại với một thanh niên gần nhà.

Ngày 2/12, TAND thành phố Hà Nội tuyên án tử hình đối với Bùi Văn Viển (SN 1982, ở xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên) về hành vi "Giết người".

Theo tài liệu của cơ quan công tố, khoảng 11h30 ngày 11/5/2013, Viển đi ăn cỗ cưới một người hàng xóm. Tàn tiệc cưới nhưng vẫn thèm nhậu nên trên đường về, Viển vào quán bia gần nhà uống tiếp.

Tại đây, Viển gặp người cháu họ Dương Văn Cường (SN 1985). Bực tức vì trước đó, Cường làm vỡ bát đĩa khi sang nhà Viển chơi, Viển chạy đến định đánh Cường, nhưng được Đào Văn Tú (SN 1977, người cùng thôn) đứng ra can ngăn.

Không chịu dừng lại, Viển chuyển sang “cà khịa” với anh Tú để rồi sau đó hai bên xảy ra ẩu đả, khiến lực lượng công an xã Tân Dân phải đứng ra can ngăn, xử lý.

Khoảng 14h cùng ngày, Viển “hội ngộ” Tú tại quán bia nhà anh Hùng (anh trai Viển). Tại đây, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại thách đố nhau. Sau đó, Viển vác dao đâm chém Tú liên tiêp, khiến nạn nhân tử vong do mất quá nhiều máu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN