3 cô gái chết bí ẩn và tội ác của tên sát thủ đào hoa: Nghi can lộ diện

Sau những nỗ lực điều tra, cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra kẻ giấu mặt đã gây ra những tội ác man rợ. Đó là một gã đàn ông 37 tuổi và luôn tự tin rằng mình đẹp trai.

Vào những năm đầu của thế kỉ 21, liên tiếp xảy ra những vụ tấn công bằng búa rất dã man khiến người dân phía Tây Nam London (Anh) luôn sống trong trạng thái lo sợ. Một điều kỳ lạ hơn nữa, nạn nhân của tên sát thủ giấu mặt thường là những cô gái tóc vàng trẻ đẹp. Dù cuối cùng hung thủ cũng bị đưa ra ánh sáng và chịu trừng phạt của pháp luật nhưng việc tìm ra hắn không hề dễ dàng.

Bellfield luôn tự tin rằng mình đẹp trai, hấp dẫn

Bellfield luôn tự tin rằng mình đẹp trai, hấp dẫn

Gã đàn ông có 11 đứa con

Các vụ tấn công liên tục diễn ra khiến cảnh sát phải tăng cường tuần tra trên các con phố vào buổi tối, nhất là tại các khu vực trạm xe buýt. Một buổi tối muộn, họ phát hiện một chiếc xe ô tô lượn lờ trên con phố vắng vẻ có nhiều điểm khả nghi, liền theo dõi.

Dường như “có tật giật mình”, người đàn ông lái xe sau khi nhận thấy mình đang bị chú ý liền điều khiển xe phóng đi rất nhanh. Từ biển số của chiếc xe, cảnh sát xác định chủ nhân của nó là một người đàn ông 37 tuổi tên là Levi Bellfield, hiện đang làm bảo vệ cho một hộp đêm.

Xem lại hồ sơ các vụ án gần đây, các nhân viên điều tra phát hiện trong vụ án Amelia Delagrange, camera an ninh có ghi lại được hình ảnh chiếc xe của Bellfield gần địa điểm cô gái bị tấn công. Ngoài ra, sau nhiều tháng nằm viện, nạn nhân Kate Sheedy may mắn sống sót và xác nhận Levi Bellfield chính là kẻ đã tấn công cô. Trong những phiên tòa sau đó, cô cũng đứng ra làm chứng buộc tội Bellfield trước tòa.

Sau khi lần theo nhiều manh mối khác, cảnh sát xác định Levi Bellfield là đối tượng tình nghi đã giết chết Amelie Delagrange. Lập tức, nghi phạm này bị theo dõi 24/24. Và ngày 24/11/2004, hắn đã bị cảnh sát ập tới bắt giữ khi đang tiếp cận tán tỉnh cô gái tại một bến xe buýt.

Levi Bellfield sinh ngày 17/5/1968. Bản án đầu tiên Bellfield phải nhận khi mới 13 tuổi với tội danh trộm cắp. Năm 1990, Bellfield tiếp tục bị kết án vì hành hung cảnh sát. Những năm sau đó, Bellfield liên tục phạm tội. Cho đến năm 2002, anh ta có 9 tiền án tiền sự.

Tuy vậy, Bellfield lại khá đào hoa. Người đàn ông này có tới 11 đứa con với năm người phụ nữ. Tất cả đều nhận xét Bellfield là người thích kiểm soát. Một trong những cô bạn gái của Bellfield cho biết vài tuần sau khi chính thức hẹn hò, Bellfield lấy điện thoại của cô này và chỉ để duy nhất số của anh ta trong danh bạ. Bellfield nói rằng đó là tất cả những gì cô cần. Sau đó, anh ta hạn chế cho cô đi ra ngoài, ngăn cô gặp gỡ bạn bè, thậm chí cha mẹ. Nếu có cho phép, Bellfield sẽ liên tục gọi điện thoại để kiểm tra cô đang làm gì. 

Căm ghét các cô gái tóc vàng

Các điều tra viên nhận xét Bellfield là "một đối tượng xảo quyệt, bạo lực. Anh ta có thể ngay lập tức chuyển thái độ từ vui vẻ sang khó chịu mà không vì lý do gì".

Đặc biệt, Bellfield luôn tự tin rằng mình đẹp trai, hấp dẫn. Một trong những thú vui của hắn là lái xe quanh phố để trêu ghẹo và dụ các thiếu nữ đi một mình lên xe. Trong mắt Levi, tất cả phụ nữ đều phải thấy vinh hạnh khi được hắn tán tỉnh. Ngoài ra, Bellfield nói rằng hắn rất ghét những cô gái tóc vàng. Đó là lý do tại sao nạn nhân của hắn luôn là người có mái tóc màu vàng.

Theo nhà chức trách, tối ngày 3/2/2003, Levi dụ dỗ nữ sinh Marsha McDonnell. Thấy Marsha không thèm để ý tới mình, Bellfield tức giận và cầm búa tấn công vào đầu Marsha rồi bỏ đi. Vài tháng sau, nạn nhân Amelie Delagrange cũng bị Bellfield tấn công bằng búa do không chịu lên xe của hắn. Còn với cô bé Milly, Levi đã dụ dỗ nạn nhân lên xe rồi cưỡng bức. Khi Milly chống trả, hắn sát hại cô bé rồi vứt xác vào rừng.

Cảnh sát cho biết họ tin rằng Bellfield phải chịu trách nhiệm cho khoảng 20 vụ tấn công phụ nữ. Tuy nhiên, do không có đủ bằng chứng, Bellfield chỉ phải chịu trách nhiệm về cái chết của ba nạn nhân gồm Milly Dowler, Marsha McDonnell và Amelie Delagrange.

Tháng 2/2008, Levi Bellfield bị tuyên ba án tù chung thân không được ân xá.

(Hết)

----------------------

Đón đọc kì tiếp theo của loạt bài Kỳ án thế giới vào lúc 4h ngày 13/9/2019.

3 cô gái chết bí ẩn và tội ác của tên sát thủ đào hoa: Truy tìm hung thủ

Cảnh sát dù đã cố gắng để nhanh chóng phá chuyên án này nhưng mọi việc dường như vẫn dừng chân tại chỗ. Trong khi đó,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
3 cô gái chết bí ẩn và tội ác của tên sát thủ đào hoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN