174 tháng tù cho thầy giáo và gã hàng xóm hiếp dâm cô bé 13 tuổi

Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, một thầy giáo và người đàn ông hàng xóm 68 tuổi ở Hà Tĩnh bị tuyên tổng hình phạt 174 tháng tù.

Ngày 19-7, TAND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử và tuyên phạt Đặng Minh Tâm (SN 1971) 7 năm tù; Phan Văn Đàm (SN 1955; cùng ngụ xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) 7 năm 6 tháng tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, Tâm và Đàm vốn quen biết cháu Y. (sinh ngày 16-10-2010), cùng ở xã Phù Lưu. Vào tháng 2-2023, Tâm và Đàm đã có hành vi giao cấu với Y. khi cháu chưa đủ 13 tuổi.

Tâm từng là giáo viên chủ nhiệm của Y. năm học 2020 - 2021 ở trường tiểu học nên thỉnh thoảng nhắn tin, nói chuyện với nhau.

Trưa 22-2, Tâm nhắn tin rủ Y. lên nhà của mình ở thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu chơi. Nhận được tin nhắn của thầy giáo, không chút nghi ngờ, cháu đã đi xe đạp điện đến nhà Tâm.

Tâm và Y. nói chuyện một lúc thì gã nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên rủ cháu vào phòng ngủ. Giao cấu xong, Tâm đưa cho Y. 20.000 đồng, căn dặn không được nói với ai về chuyện này.

Với ông Đàm, do là hàng xóm của Y. nên thường ngày cháu hay sang nhà chơi. Trưa 28-2, Y. sang nhà, thấy ông ta nằm trong phòng nên cũng nằm chơi cùng.

Ông Đàm đã lợi dụng cơ hội này để thực hiện hành vi xâm hại cháu Y. Sau khi quan hệ, ông ta cho Y. 30.000 đồng.

Đến ngày 3-3, cháu Y. đến Công an huyện Lộc Hà trình báo sự việc.

Biết sự việc bị bại lộ, Tâm và Đàm đã đến Công an huyện Lộc Hà đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Thuê người đến phục vụ ma túy rồi hiếp dâm, quay clip

Sau khi không thỏa thuận được việc phục vụ ma túy, Tín đã hiếp dâm người này rồi quay clip để uy hiếp không được báo công an. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Gia ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN