Thanh mát ngày nóng với canh khế kiểu Huế

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Vị chua thanh của khế, chua cay của tôm, cay nhẹ của húng, ngọt của thịt, béo mềm của trứng giúp giải nhiệt cho cái nóng của những ngày gần đây.

Nguyên liệu:

- Thịt heo: 400gr

- Tôm chua Huế: 100gr

- Khế chua: 4 quả

- Trứng vịt: 2 quả

- Cà rốt: 1 củ

- Dưa leo: 1 trái

- Chuối chát: 1 trái

- Rau răm, húng: mỗi thứ 1 nắm

- Hành lá, hành tím, rau răm, muối, nước mắm, hạt nêm, ớt, gừng.

Thanh mát ngày nóng với canh khế kiểu Huế - 1

Thực hiện:

Nấu canh khế

- Thịt heo rửa sạch, chia làm 2 phần. 1 phần bằm nhuyễn, ướp với ít bột ngọt, muối, hành tím băm; 1 phần luộc chín tới với ít gia vị, thái sợi.

- Khế cắt bỏ rìa, cắt thành hình ngôi sao.

- Hành lá, rau răm rửa sạch, thái nhỏ.

- Húng rửa sạch, để ráo.

- Đun nóng hai thìa nhỏ dầu ăn, phi hành khô thơm, cho thịt heo vào xào chín.

- Tiếp theo thêm vào khoảng hai chén nước lọc và 1/3 khế, 1 muỗng nhỏ nước ngâm tôm chua Huế, gừng thái sợi vào nồi. Đun sôi khoảng từ 7-10 phút, nêm nếm vừa ăn, tắt bếp.

Làm trứng cuộn thịt

- Đập trứng vào tô, nêm ít bột ngọt, tiêu, hành tím băm, ít nước mắm. Tráng trứng trên chảo dầu nóng.

- Chuối chát, dưa leo gọt vỏ, xắt sợi.

- Trứng nguội, trải trứng trên một miếng nilon, lần lượt cho thịt heo, tôm chua, chuối chát, dưa leo, khế, rau húng vào giữa. Khéo léo cuốn lớp nilon lại cho trứng cuộn chặt các nguyên liệu bên trong.

Pha nước mắm:

- Theo tỷ lệ 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1/2 muỗng bột ngọt, 1/2 muỗng ớt, 1/2 muỗng nước cốt chanh.

- Múc canh khế ra tô, trang trí với ít ớt cắt lát mỏng. Cho trứng cuộn thịt ra đĩa, trang trí với húng. Món này dùng nóng với cơm.

Chúc các bạn thực hiện thành công món canh khế kiểu Huế này nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Huỳnh (Infonet)
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN