Có món bánh này con không đòi ra hàng, mẹ lại được dịp trổ tài nấu nướng

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Từng chiếc bánh ngô giòn ngọt, nóng hổi sẽ là món ăn vặt lý tưởng cho các bé trong những ngày dịch bệnh.

Có món bánh này con không đòi ra hàng, mẹ lại được dịp trổ tài nấu nướng - 1

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 2 bắp ngô ngọt

- 4 thìa canh bột mì

- 3 thìa canh bột gạo nếp

- 1 thìa canh đường

- Chút vừng đen

- Dầu ăn

Có món bánh này con không đòi ra hàng, mẹ lại được dịp trổ tài nấu nướng - 2

Cách làm bánh ngô chiên cực ngon

- Bước 1: Ngô tách lấy hạt, rửa sạch sau đó luộc chín rồi vớt ra để ráo nước.

- Bước 2: Cho ngô vào bát tô, thêm bột gạo nếp và bột mì vào trộn đều sao cho bột phủ đều hạt ngô.

Có món bánh này con không đòi ra hàng, mẹ lại được dịp trổ tài nấu nướng - 3

- Bước 3: Đổ lượng dầu ăn thích hợp vào chảo, đun nóng rồi đổ ngô đã trộn bột vào dàn đều trên mặt chảo, chiên cho đến khi ngô chín và kết dính với nhau.

- Bước 4: Rắc thêm đường và vừng đều lên trên bánh ngô. Chiên nhỏ lửa cho đường tan rồi tắt bếp.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Chúc bạn thực hiện thành công!

Nguồn: [Link nguồn]

Hô biến gạo thành món bánh mềm xốp ăn vừa ngon lại lành mạnh

Bánh sau khi hấp có màu trắng muốt đẹp mắt, khi ăn lại xốp mềm thơm nức vị sữa, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy hấp dẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN