Vụ vỡ cống thủy điện Sông Bung 2: 2 công nhân mất tích

Sự kiện: Tin nóng

Tối 13-9, đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang, cho biết cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 công nhân bị mất tích.

Vụ vỡ cống thủy điện Sông Bung 2: 2 công nhân mất tích - 1

Cổng thủy điện Sông Bung 2 vỡ, nước ngập kinh hoàng

Theo ông Vịnh, lúc xảy ra sự cố có 18 công nhân đang thi công và có 2 công nhân gồm một người tên Nguyễn Minh Luân (SN 1992, ngụ xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và một người là Đặng Văn Tiền (SN 1980, ngụ huyện Nam Giang) bị nước tràn xuống cuốn mất tích chưa tìm thấy thi thể.

Vụ vỡ cống thủy điện Sông Bung 2: 2 công nhân mất tích - 2

Vụ vỡ cống thủy điện Sông Bung 2: 2 công nhân mất tích - 3

Vụ vỡ cống thủy điện Sông Bung 2: 2 công nhân mất tích - 4

Cổng thủy điện Sông Bung 2 vỡ, nước ngập kinh hoàng

Ông Vịnh cho biết ngoài ra chưa ghi nhận thêm có người nào bị mất tích như thông tin ban đầu. Ông Vịnh khẳng định lại đây là sự cố vỡ đường cống dẫn nước. Ngoài 2 người mất tích, nhiều xe cộ, máy móc của đơn vị thi công cũng bị nước cuốn trôi.

Trong khi đó, từ 20 giờ đến 21 giờ 45, tại Đà Nẵng trời mưa liên tục gần 2 tiêng đồng hồ không tạnh, khiến nhiều tuyến đường trong nội thị TP Đà Nẵng, như Lê Duẫn, Quang Trung, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, ngập chìm trong biển nước.

Vụ vỡ cống thủy điện Sông Bung 2: 2 công nhân mất tích - 5

Tuyến đường ở Đà Nẵng ngập nặng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Thường- Q. Châu (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN