Vụ ô tô lao xuống kênh: Truy tìm người bỏ mặc nạn nhân

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có đề nghị Công an tỉnh Long An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong; đồng thời, xác minh thông tin về việc có một số lái xe cố ý không cứu giúp người bị nạn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/9, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công điện yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Long An tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người chết trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại địa bàn xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An khiến 4 người chết ngạt.

Vụ ô tô lao xuống kênh: Truy tìm người bỏ mặc nạn nhân - 1

Chiếc xe ô tô lao xuống kênh nước khiến 4 người tử vong. Ảnh: Cao Dương

Văn bản cũng đề nghị Công an tỉnh Long An sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông; đồng thời, xác minh thông tin về việc có một số lái xe cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật những người vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng ngày 22/9, tại Km51+150 thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, chiếc ô tô 4 chỗ mất lái đã lao xuống kênh nước, khiến 4 người trong xe chết ngạt gồm: bác sĩ Phạm Thị Ngọc Liên (SN 1974, Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Kiến Tường); vợ chồng bác sĩ Đặng Chí Đông Giang (SN 1967, chuyên khoa Nội Nhi) và em ruột bác sĩ Giang là bà Đặng Thị Tuyết Trinh (SN 1969, đều ngụ phường 1, thị xã Kiến Tường).

Một số người dân trực tiếp tham gia cứu hộ cho biết, nếu cứu kịp thời sẽ không ai chết nhưng đáng buồn là một số xe chạy ngang không dừng lại hỗ trợ cứu người trong vụ ô tô lao xuống kênh mà cố ý chạy luôn.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe chạy quá tốc độ, không làm chủ được tay lái nên đã lao xuống mương nước. Hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN