Vụ chìm tàu chở 11 người: Tìm thấy 1 thi thể

Thi thể tìm được nhiều khả năng là thuyền trưởng của tàu THANH DAT 01 - BLC bị chìm khuya 8.8.

Vụ chìm tàu chở 11 người: Tìm thấy 1 thi thể - 1

Khoanh vùng khu vực tìm kiếm theo kế hoạch của Vietnam MRCC từ 12h đến 18h ngày 9.8.

Liên quan tới vụ tàu THANH DAT 01 - BLC bị chìm ở ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu khiến 2 người mất tích, tàu Ninh thuận NTh 01167 TS do ông Nguyễn Văn Nghĩa làm thuyền trưởng đã vớt được 1 thi thể tại vị trí cách vị trí va chạm khoảng 12 hải lý về phía Đông Đông Nam, vào lúc 12h30 ngày 9.8.

Qua nhận dạng sơ bộ, có khả năng đây là thuyền trưởng Đặng Văn Khuông (1960, quê Hải Phòng) của tàu THANH DAT 01 - BLC.

Đến 16h ngày 9.8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường có 4 phương tiện là tàu SAR 413 (chỉ huy hiện trường), tàu CN-09, tàu Bình Thuận 88 và tàu Vĩnh Tân 02, đang tích cực tìm kiếm thuyền viên còn lại.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ngoài hiện trường có 7 phương tiện cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn, gồm tàu SAR 413, tàu GUO SHUN 21, tàu TANCANG GLORY, tàu Cảng vụ Bình Thuận 88, tàu Biên phòng CN 09, Hải Phòng 45, Vĩnh Tân 02 dưới sự chỉ huy hiện trường của tàu SAR 413.

Hồi 23h58 khuya 8.8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã nhận được thông tin tàu THANH DAT 01 - BLC (hô hiệu: XVPK, quốc tịch: Việt Nam, thuộc Công ty CP Vận tải biển Hải An - Hải Phòng) đang chở 11 người cùng hơn 2,7 tấn tôn cuộn lạnh bị chìm.

Tàu THANH DAT 01 - BLC gặp nạn do va chạm với tàu GUO SHUN 21 khi đang trên hành trình từ trình từ cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đi Nghi Sơn (Thanh Hóa). Tại thời điểm đó, tàu GUO SHUN 21 (mang cờ Micronesia, MMSI: 510303000) đang trên hành trình chở hơn 4,9 tấn thép phế liệu từ Hồng Kông đến cảng Phú Mỹ.

Hậu quả, tàu THANH DAT 01 - BLC bị chìm tại vị trí cách mũi Dinh khoảng 18 hải lý về phía Nam Tây Nam. Ban đầu, đã có 2 thuyền viên bị mất tích gồm thuyền trưởng Đặng Văn Khuông (1960, quê Hải Phòng) và máy 2 Dương Văn Minh (SN 1971, quê Nam Định), 9 người còn lại đã được cứu lên tàu GUO SHUN 21.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Vietnam MRCC đã lập tức điều động tàu SAR 413 ra hiện trường thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đồng thời yêu cầu các tàu, phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu THANH DAT 01 bị chìm cùng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn 2 thuyền viên mất tích.

Thông qua các đài phát thanh duyên hải, Vietnam MRCC cũng phát thông báo hàng hải khẩn cấp, liên lạc trực tiếp với tàu GUO SHUN 21 để đề nghị chăm sóc sức khỏe cho 9 nạn nhân trên tàu và xác minh các thông tin phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Qua xác minh thông tin từ các thuyền viên được cứu của tàu THANH DAT 01 - BLC, được biết tai nạn va chạm xảy ra vào khoảng 23h10 đêm 8.8. Khi đó, thuyền trưởng và sỹ quan máy hai có mang theo áo phao và kêu gọi anh em rời tàu.

Vụ chìm tàu chở 11 người: Tìm thấy 1 thi thể - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh - Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN