Quảng Nam: Lại sập hầm, vùi chết một phu vàng

Đến gần cuối chiều nay, 25/4, lực lượng chức năng huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, mới đưa được thi thể phu vàng chết do sập hầm lên khỏi mặt đất.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, có một nhóm người đang khai thác vàng trái phép tại khu vực rừng núi thôn Điềm, xã tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam, trong khi đào sâu vào lòng núi do không chống đỡ và hầm vàng bất ngờ bị sập, vùi lấp làm chết 1 người và 2 khác người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là Phạm Văn Thế (trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình), còn hai phu vàng bị thương chưa xác định được danh tính.

Được biết, đây là những phu vàng từ Ninh Bình vào huyện Đông Giang khai vàng trái phép. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm pháp y và đưa xác nạn nhân về quê an táng.

Trước đó, vào ngày 8/4, ở bãi 39 xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra trường hợp 3 phu vàng quê ở Thái Nguyên bị chết ngạt dưới độ sâu hơn 100m. Nguyên nhân được xác định, là máy nổ đặt phía trên miệng hầm để truyền đường ống dẫn khí xuống bị sự cố, và làm cho 3 phu vàng trong lúc đang trên đường trong hầm thoát ra bên ngoài bị nhạt khí và chết tại chỗ mà Dân Việt đã thông tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng - Nghĩa Sơn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN