3 phu vàng chết ngạt trong hầm

Chiều nay (11/4), Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) xác nhận, 3 phu vàng quê ở Thái Nguyên bị chết ngạt khi đang đào vàng trái phép dưới hầm. 3 người này đã được đưa lên khỏi mặt đất.

Theo Thượng tá Ngô Văn Nghĩa, Phó trưởng công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam), 3 người đào vàng ở Thái Nguyên đã chết ngạt trong hầm đào vàng trái phép ở khe 39, xã Phước Hòa của huyện.

Cơ quan điều tra cho biết, ngày 8/4, kiểm lâm truy quét, đẩy đuổi những người đào vàng trái phép tại khe 39 xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn. Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm phu vàng trên đã trốn chạy vào rừng sâu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng vừa rút lui, nhóm đào vàng trái phép này tiếp tục quay trở lại bãi để chui xuống hầm đào vàng tiếp.

Trong lúc đang đào vàng dưới độ sâu hơn 100m, bất ngờ máy nổ đặt phía trên miệng hầm để truyền đường ống dẫn khí xuống gặp sự cố. 3 phu vàng định thoát ra ngoài nhưng không kịp, họ chết ngạt ngay trên đường ra ngoài.

Theo xác định ban đầu, 2 trong số 3 nạn nhân được xác định là Thanh và Tuyển, người còn lại chưa rõ tên. Cả ba người đều quê Thái Nguyên. Được biết, nhóm phu vàng này vào làm thuê cho chủ bãi tên Tiến (người cùng quê) nhiều tháng nay.

Hiện cơ quan chức năng đang làm thủ tục, liên hệ để người nhà vào đưa 3 phu vàng xấu số này về quê mai táng. Vụ việc đang được cơ quan điều tra, xác minh làm rõ.

Trước đó, trong tháng 2, đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện hơn 20 đợt truy quét, phát hiện tại 10 tổ máy đào, hút cát đào đãi vàng cùng nhiều loại máy móc khác đang hoạt động.

3 phu vàng chết ngạt trong hầm - 1

Lực lượng công an lấy lời khai các phu vàng đang khai thác vàng trái phép trên địa bàn Quảng Nam

Trước Tết Nguyên đán, UBND tỉnh Quảng Nam đã kiểm điểm lãnh đạo hai huyện Phước Sơn, Nam Giang buông lỏng quản lý để “vàng tặc” bùng phát. Tuy nhiên, “vòi bạch tuộc” vẫn tiếp tục đào khoét núi rừng, ngoạm hút bao dòng sông, con suối, “bức tử” môi trường sinh thái.

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Nam Giang Alăng Cường cho rằng, vì lực lượng mỏng, không chủ động được kế hoạch, chi phí truy quét, trong khi phu vàng, người dân làm trái phép xuất hiện ngày càng nhiều.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Nam Nguyễn Viễn lại cho rằng, sự lơ là, thiếu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương là nguyên nhân khó chấm dứt được tình trạng khai thác trái phép.

3 phu vàng chết ngạt trong hầm - 2

Lực lượng chức năng Quảng Nam tiêu hủy lán trại và các vật dụng của “vàng tặc” tại miền núi Phước Sơn

“Cần tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Thường xuyên tổ chức truy quét, làm tổn thất nặng tài sản, phương tiện của đối tượng trái phép mới mong trả lại sự bình yên cho những khu rừng, dòng sông. Ngành công an cần điều tra, loại bỏ những cán bộ, công chức nhà nước tiếp tay, bao che cho “vàng tặc”.”, ông Viễn đề nghị.

Theo nguồn tin từ người dân địa phương, muốn dẹp “hang ổ” khai thác vàng trái phép không cần phải vào rừng sâu núi thẳm mà cần quét sạch những đối tượng cầm đầu, tổ chức đường dây khai thác quy mô lớn. Việc đẩy đuổi các phu vàng làm thuê chưa giải quyết triệt để tình hình.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai 6 lượt truy quét độc lập, phát hiện 10 vụ khai thác khoáng sản trái phép (chủ yếu vàng, đất sét), xử phạt hành chính hơn 316 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN