Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút

Dù đã khai mạc được 2 ngày nhưng nhiều ông đồ ở Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn chưa khai bút do người đến xin chữ thưa thớt.

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 1

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, “phố ông đồ” được mở tại Hồ Văn, thuộc khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 2

Dù đã khai mạc được 2 ngày nhưng lượng người đến “phố ông đồ” xin chữ vẫn rất ít.

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 3

Nhiều gian hàng thậm chí còn chưa dựng xong, đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 4

Một số gian hàng đã dựng lên nhưng chưa có ông đồ đến ngồi.

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 5

Các ông đồ ngồi buôn chuyện với nhau trong lúc vắng khách.

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 6

Theo ông đồ Nguyễn Minh Thu (Mỹ Đức, Hà Nội), năm nay, “phố ông đồ” sẽ mở cửa từ 24 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng để phục vụ người dân xin chữ đầu năm.

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 7

“Bây giờ chỉ là khách vãng lai và những người ở tỉnh khác họ xin chữ sớm để về quê nên vắng vẻ. Khoảng chiều mùng 1 và ngày mùng 2 Tết, người dân ở Hà Nội mới xin chữ đông”, ông đồ Thu nói.

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 8

 Năm nay, sẽ có khoảng 100 ông đồ thực hiện việc cho chữ ở Hồ Văn. Các ông đồ này đều đã vượt qua kỳ thi sát hạch từ những năm trước.

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 9

 Xin chữ là một nét truyền thống của người dân Việt vào đầu năm mới với mong muốn được khỏe mạnh mạnh, may mắn, tài lộc…

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 10

Trong lúc chờ khách, ông đồ Nguyễn Văn Hải vẽ ra bức thư pháp 3 chữ Phúc - Lộc - Thọ bằng tay.

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 11

 Những chữ viết hoàn toàn được thực hiện bằng ngón tay của ông Hải có đường nét uốn lượn, khúc khuỷu và rất đẹp mắt.

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 12

Một vài du khách nước ngoài tìm đến “phố ông đồ” để xin chữ sớm.

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 13

Khoảng 30 bức thư pháp chữ Hán - Nôm và chữ Quốc ngữ do các ông đồ gửi về, được Ban tổ chức thẩm định và lựa chọn tham gia triển lãm với chủ đề tôn sư trọng đạo.

Vắng khách, nhiều ông đồ ở Văn Miếu vẫn chưa khai bút - 14

 Theo các ông đồ, chỉ khoảng 3-4 ngày nữa, “phố ông đồ” sẽ nhộn nhịp hơn vì người dân được nghỉ Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN