4 thuyền viên Việt Nam bị tàu Indonesia bắn trọng thương

Tàu cá BĐ 31153 TS đang hoạt động cách đường phân định ranh giới thềm lục địa giữa Việt Nam và Indonesia khoảng 7 hải lý về hướng Bắc; cách Tây Nam bãi cạn Đông Sơn khoảng 34 hải lý thì bị tàu Indonesia bắn khiến 4 người bị thương nặng.

Ngày 23-7, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được thông báo từ Cảnh sát biển 3 về việc 4 thuyền viên của tàu cá BĐ 31153 TS bị tàu Indonesia bắn trọng thương.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 22-7, tại 06032’N – 107004’E (cách đường phân định ranh giới thềm lục địa giữa Việt Nam và Indonesia khoảng 7 hải lý về hướng Bắc; cách Tây Nam bãi cạn Đông Sơn khoảng 34 hải lý), tàu cá BĐ 31153 TS có 4 thuyền viên bị thương nặng do mất máu.

Nguyên nhân 4 thuyền viên bị thương do bị tàu Indonesia bắn.

Hiện tàu BĐ 31153 TS đang hành trình vào Côn Đảo để cấp cứu cho các nạn nhân. Dự kiến đến 18 giờ ngày 23-7, tàu BĐ 31153 TS sẽ cập cảng tại Côn Đảo.

Nhận được thông tin khẩn cấp từ lực lượng Cảnh sát biển 3, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông báo cho các đơn vị liên quan có biện pháp hỗ trợ, cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân.

Chỉ đạo các đơn vị thông báo cho ngư dân đang hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ các nạn nhân tàu cá gặp nạn. Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng huyện Côn Đảo liên lạc, theo dõi nắm tình hình phương tiện bị nạn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sang tham gia hỗ trợ, cấp cứu các nạn nhân.

Một ngư dân bị bắn chết ở Trường Sa

Trong lúc đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, một ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu lạ bắn chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Giang (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN