Phó đại sứ TT bỏ trốn: Không thích bị đùa vì kiểu tóc

Quá chán cảnh con trai bị trêu đùa về kiểu tóc, phó đại sứ Triều Tiên quyết định bỏ trốn sang Hàn Quốc.

Phó đại sứ TT bỏ trốn: Không thích bị đùa vì kiểu tóc - 1

Đây là lần đầu tiên ông Thae Yong Ho phát biểu trước báo giới.

Thae Yong Ho, phó đại sứ Triều Tiên ở London, Anh bỏ trốn tới Seoul năm 2016 mới đây đã có bài phát biểu với truyền thông Hàn Quốc. Ông khẳng định không muốn con cái mình chịu khổ.

Thae nói rằng ông may mắn hơn rất nhiều người Triều Tiên khác vì mang được 2 con trai theo cùng. Một số quan chức trước đây bỏ trốn buộc phải để lại con ở quê nhà làm “con tin”. Thae cho biết con trai ông, năm nay 20 và 27 tuổi, từng hỏi cha mình về việc Triều Tiên cấm sử dụng internet.

Những người bạn Anh ở trường học đã trêu chọc cậu bé về đất nước Triều Tiên, Thae nói. Khi hai cậu bé để tóc dài, những người bạn bè đùa cợt và nói rằng bao giờ hai em bị bắt vì tóc sai quy định. Tại Triều Tiên, chính quyền ra luật về một số kiểu tóc dành cho toàn dân và không ai được phép cắt hình thức khác.

“Các câu hỏi như vậy ám ảnh con trai tôi”, ông Thae nói. Ông nói rằng vì là một nhà ngoại giao cấp cao, ông được tiếp xúc với nguồn thông tin từ bên ngoài và quyết định chia sẻ thẳng thắn với các con về tình hình Triều Tiên. Sau đó, ông kết luận rằng các con mình sẽ chịu khổ nếu chúng ở lại trong nước.

Ông nói rằng ban đầu vẫn rất hy vọng lãnh đạo Kim Jong-un thay đổi. Tuy nhiên, khi hàng loạt quan chức bị xử tử, ông đã suy nghĩ lại.

Phó đại sứ TT bỏ trốn: Không thích bị đùa vì kiểu tóc - 2

Ông Thae là quan chức ngoại giao cấp cao nhất bỏ trốn thời gian qua.

Tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân của Triều Tiên bất chấp phản ứng và lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế cũng khiến ông Thae không hài lòng. Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh, 54 tuổi, quyết định phải bỏ trốn vì tương lai hai đứa con.

Thae Yong Ho là quan chức ngoại giao cấp cao nhất từng bỏ trốn khỏi Triều Tiên trong nhiều năm trở lại đây. Sau khi Thae bỏ trốn, truyền thông Triều Tiên gọi ông là “cặn bã loài người” và cáo buộc Thae biển thủ công quỹ, hãm hiếp trẻ em và làm gián điệp cho Hàn Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN