Ông Kim Jong-un “biến mất” 15 ngày đi đâu?

Ông Kim vừa “tái xuất” tại một chuyến thăm nghĩa trang sau 15 ngày không xuất hiện trên báo chí Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un “biến mất” 15 ngày đi đâu? - 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa xuất hiện trở lại sau khi “biến mất” khỏi ánh mắt của công chúng trong hơn hai tuần, theo báo Anh Daily Star.

Ngày 28.7, ông Kim vừa đến thăm một nghĩa trang chiến tranh ở Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng - ngày cuối cùng của cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

Hình ảnh phát hành trên truyền thông Triều Tiên cho thấy ông Kim đi cùng các sĩ quan cấp cao, tưởng niệm những binh lính được chôn ở nghĩa trang.

Trước đó, lần gần nhất lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện trước công chúng là ngày 13.7, theo hãng tin NHK. Và khi ông Kim xuất hiện trở lại, Triều Tiên cũng đã bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ 2 của nước này.

Ông Kim Jong-un “biến mất” 15 ngày đi đâu? - 2

Ông Kim vừa “biến mất” khỏi ánh mắt của công chúng trong hơn hai tuần

Trong suốt 15 ngày vắng mặt của ông Kim, Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công Mỹ bằng “búa hạt nhân" sau khi giám đốc CIA Mike Pompeo kêu gọi cần có sự thay đổi tại Triều Tiên.

Hãng tin Triều Tiên KCNA viết: "Nếu Mỹ dám có một dấu hiệu nhỏ nhất nhằm loại bỏ nhà lãnh đạo tối cao của chúng ta, chúng ta sẽ tấn công vào trái tim của nước Mỹ bằng chiếc búa hạt nhân, ngày càng cứng và sắc hơn qua thời gian".

Báo Daily Star đặt ra câu hỏi: Tại sao ông Kim vắng mặt trong khoảng thời gian dài như vậy khi ông thường xuyên được nhìn thấy đến thăm nhà máy và trang trại ở Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un “biến mất” 15 ngày đi đâu? - 3

Triều Tiên vừa phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa sau khi ông Kim "tái xuất" (Ảnh minh họa)

Trước đó, từng có những giả thuyết cho rằng ông Kim có thể sẽ ẩn mình khi biết về các kế hoạch của Mỹ.

Hồi tháng 4, nhà phân tích Gordon Chang dự đoán ông Kim có thể không xuất hiện trước công chúng trong khoảng thời gian dài nếu cảm thấy bị đe dọa.

Ông nói: "Cha của Kim, ông Kim Jong Il, đã không xuất hiện trước công chúng khoảng sáu tuần vào năm 2003 trong thời kỳ chiến tranh Iraq.

"Kim Jong-un thích xuất hiện trước công chúng, vì vậy ông ấy có thể vắng mặt vì lý do tương tự".

Năm ngoái, một tin đồn rộ lên cho rằng Kim Jong-un gặp tai nạn xe hơi sau khi ông “biến mất” 11 ngày.

Hàn Quốc: Kim Jong-un “mất ăn, mất ngủ” vì lo bị ám sát

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang ẩn mình ở Bình Nhưỡng và luôn bày tỏ lo lắng về khả năng Mỹ-Hàn mở chiến dịch ám sát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Star ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN