Mỹ trang bị vũ khí thông minh cho pháo đài bay B-52

Sự kiện: Vũ khí quân sự

6 máy bay ném bom chiến lược B-52 cũ kĩ sẽ được hiện đại hóa để bắn những vũ khí thông minh hoàn toàn mới.

Với sự nâng cấp này, “pháo đài bay” B-52 có thể bắn ra những loại vũ khí thông minh, theo thông cáo báo chí mà hãng Boeing đưa ra mới đây.

Mỹ trang bị vũ khí thông minh cho pháo đài bay B-52 - 1

Máy bay ném bom chiến lược B-52 được Không quân Mỹ sử dụng từ năm 1955, mang được 27 tấn vũ khí.

“Hệ thống bệ phóng nâng cấp cho phép máy bay ném bom chiến lược B-52 có thể mang theo những vũ khí dẫn đường bằng GPS hoặc bom, tên lửa thông minh”, thông cáo đăng tải hôm 13.1. B-52 sẽ cải tiến bệ phóng tên lửa xoay thông thường, gia tăng số lượng vũ khí thông minh mà B-52 có thể mang theo.

Việc nâng cấp kho vũ khí hiện tại của máy bay ném bom B-52 cho phép không quân Mỹ chuyển đổi “từ tên lửa hành trình thông thường sang tên lửa đánh chặn không-đối-đất kết hợp đa tầm”, giám đốc chương trình phát triển B-52 của Không quân Mỹ Đại tá Tim Dickinson trả lời báo chí.

Mỹ trang bị vũ khí thông minh cho pháo đài bay B-52 - 2

Tên lửa mồi bẫy siêu nhẹ (MALD).

Bệ phóng mới có thể mang và bắn 8 quả bom tấn công ghép nối trực tiếp (JDAM). Phiên bản tương lai sẽ gắn thêm tên lửa không-đối-đất (JAGM) và tên lửa mồi bẫy siêu nhẹ (MALD).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN