Xem "pháo đài bay" B-52 Mỹ lượn gần biên giới Triều Tiên

Sau khi Triều Tiên tuyên bố thử bom nhiệt hạch, ngày 10.1 Mỹ đã điều pháo đài bay B-52 từ căn cứ quân sự trên đảo Guam tới Osan, Gyeonggi, Hàn Quốc.

Video: Pháo đài bay B-52 lượn trên bán đảo Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước đó tuyên bố thực hiện các vụ thử hạt nhân của nước này nhằm tự vệ và ngăn chặn chiến tranh với Mỹ. Việc này đã khiến quốc tế phẫn nộ kể cả đồng minh Trung Quốc của Triều Tiên. Hội đồng Bảo an LHQ cho biết sẽ đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt với nước này. Bình Nhưỡng đáp lại bằng thông báo mô tả kho vũ khí hạt nhân của quốc gia này là "thanh gươm báu" bảo vệ chủ quyền đất nước.

Vào năm 2013, sau vụ thử hạt nhân thứ 3 của Triều Tiên, Mỹ cũng đã điều máy bay ném bom B-52 và B-2 tới Hàn Quốc.

Xem "pháo đài bay" B-52 Mỹ lượn gần biên giới Triều Tiên - 1

Mỹ điều pháo đài bay tới như một động thái "dằn mặt" Triều Tiên sau khi nước này tuyên bố thử bom nhiệt hạch vào hôm 6.1

Xem "pháo đài bay" B-52 Mỹ lượn gần biên giới Triều Tiên - 2

 B-52 8 động cơ được hộ tống bởi máy bay F-15 của Hàn Quốc từ sân bay Andersen

Xem "pháo đài bay" B-52 Mỹ lượn gần biên giới Triều Tiên - 3

B-52 được đưa vào sử dụng từ năm 1955 và có thể đem theo nhiều loại vũ khí, từng tham chiến ở nhiều nước.

Xem "pháo đài bay" B-52 Mỹ lượn gần biên giới Triều Tiên - 4

Các binh sĩ quan sát B-52 bay trên căn cứ Osan tại Pyeonteaek, Hàn Quốc, cách biên giới với Triều Tiên khoảng 50km

Xem "pháo đài bay" B-52 Mỹ lượn gần biên giới Triều Tiên - 5

Đây là lần đầu tiên kể từ 2013 Mỹ điều pháo đài ném bom B-52 tới Hàn Quốc

Xem "pháo đài bay" B-52 Mỹ lượn gần biên giới Triều Tiên - 6

B-52 được hộ tống bởi 2 chiếc F-16 của Mỹ và F-15 của Hàn Quốc trong chuyến bay kéo dài 4 phút.

Xem "pháo đài bay" B-52 Mỹ lượn gần biên giới Triều Tiên - 7

B-52 có thể bay 14.000km, mang theo 31,5 tấn đạn dược bay với tốc độ xấp xỉ 1000km/h.

Xem "pháo đài bay" B-52 Mỹ lượn gần biên giới Triều Tiên - 8

Trung tướng Terrence J. O'Shaughnessy tuyên bố Hàn Quốc sẽ an toàn dưới "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ. Theo ông, việc điều B-52 củng cố cam kết bảo đảm an ninh của Mỹ với các nước đồng minh, khả năng sẵn sàng bảo vệ Hàn Quốc, phối hợp đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào nhắm vào liên minh.

Xem "pháo đài bay" B-52 Mỹ lượn gần biên giới Triều Tiên - 9

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố vụ thử bom nhiệt hạch là bước khẳng định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di ([Tên nguồn])
Triều Tiên thử bom nhiệt hạch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN