Đoàn xe quân sự HQ rầm rộ áp sát biên giới Triều Tiên?

Các phương tiện quân sự Hàn Quốc được nhìn thấy áp sát biên giới Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa vào tuần trước.

Đoàn xe quân sự HQ rầm rộ áp sát biên giới Triều Tiên? - 1

Đoàn xe quân sự Hàn Quốc áp sát biên giới Triều Tiên.

Theo Express, các bức ảnh xuất hiện internet sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói “có khả năng” xảy ra chiến tranh với Triều Tiên.

Ông Moon cũng cảnh báo vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng đe dọa nghiêm trọng an ninh thế giới.

Tân Tổng thống Hàn Quốc khẳng định quân đội luôn sẵn sàng và có đủ khả năng đáp trả Triều Tiên vào bất cứ thời điểm nào.

Những hình ảnh xuất hiện trên Twitter ngày 18.5 cho thấy phương tiện di chuyển quân sự, treo cờ Hàn Quốc, rầm rộ hướng đến Triều Tiên.

Một phóng viên tự do đăng tải bức ảnh nói: “Ngày hôm nay, xe quân sự Hàn Quốc được nhìn thấy rời thủ đô Seoul hướng đến Triều Tiên, không rõ liệu có hệ thống phòng không hay không”.

Đoàn xe quân sự HQ rầm rộ áp sát biên giới Triều Tiên? - 2

Đoàn xe quân sự treo cờ Hàn Quốc được một nhà báo tự do chụp lại.

Triều Tiên và quốc gia láng giềng Hàn Quốc về mặt lý thuyết, vẫn ở trong tình trạng chiến tranh vì cuộc xung đột giai đoạn 1950-1953 kết thúc bởi hiệp định đình chiến, chứ không phải thỏa thuận hòa bình.

Triều Tiên bảo vệ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân, phát triển tên lửa với lý do chống lại hành động thù địch của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng không hề giấu giếm tham vọng phát triển loại tên lửa hạt nhân đủ sức bắn tới lục địa Mỹ. Bình Nhưỡng phớt lờ mọi lời kêu gọi đóng băng chương trình hạt nhân, bao gồm cả lời khuyên của Bắc Kinh, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần này nói với phái đoàn Hàn Quốc ở Washington rằng, ông sẵn sàng thử tìm cách giải quyết khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên thông qua đàm phán.

Ông Trump nói sẵn sàng đàm phán để đảm bảo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck nói: “Ông Trump sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên, nhưng chỉ vào thời điểm thích hợp”.

Putin dồn lực lượng “khủng” đến biên giới Triều Tiên?

Đoạn video dưới đây cho thấy hoạt động quân sự đang diễn ra ở thành phố Vladivostok, cách biên giới Nga-Triều Tiên khoảng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN