Báo Tây: Nga dồn dập đưa tên lửa tới biên giới Triều Tiên

Địa điểm đặt tên lửa đất đối không và xe tăng của Nga chỉ cách biên giới Triều Tiên đúng 13 km.

Video Nga dồn vũ khí tới biên giới Triều Tiên.

Tờ Daily Star của Anh vừa công bố đoạn video đáng chú ý, trong đó quân Nga dồn dập đưa xe tăng, tên lửa tới thành phố Vladivostok (Nga), cách biên giới Triều Tiên chỉ 13 km. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng khi Mỹ điều tàu sân bay USS Carl Vinson tới Hàn Quốc vì lo sợ Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6.

Cách đây ít ngày, Nga cũng điều một số tàu chiến tới khu vực biển Hoa Đông để canh chừng tàu sân bay USS Carl Vinson và đảm bảo lợi ích quốc gia không bị xâm phạm. Động thái mới nhất của Nga càng khiến khu vực này thêm bất ổn.

Dù chính quyền Nga không xác nhận thông tin điều động xe tăng, tên lửa nhưng người dân ở thành phố Vladivostok đã rất e ngại khi thấy hàng dài xe thiết giáp trên đường phố. Đoạn clip được một người dân địa phương ghi lại cảnh xe tăng nối đuôi nhau “dài như bất tận” trên đường.

Tờ Daily Star cho biết ít nhất 8 dàn tên lửa đất đối không hiện đại cũng xuất hiện, tất cả đều thuộc biên chế của Không quân Nga. Hiện tại, một căn cứ hải quân rất lớn của Nga đang đồn trú ở thành phố Vladivostok.

Báo Tây: Nga dồn dập đưa tên lửa tới biên giới Triều Tiên - 1

Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang bị đẩy lên cao.

Hành động của Nga ở biên giới Triều Tiên được cho là nhằm đảm bảo chặn đứng bất kì xung đột quân sự nào ở vùng biên. Kim Jong-un từng cảnh báo sẽ có chiến tranh tổng lực với Mỹ và Nga chắc chắn sẽ chịu hậu quả nếu không lường trước mọi chuyện.

Đáp lại lời lẽ được cho là gây hấn của Triều Tiên, ông Trump đã cho quân đội thả “Mẹ của các loại bom” ở Afghanistan và tiêu diệt 36 tên khủng bố IS. Loại bom cháy này dài 9 mét, nặng 10 tấn, có sức phá hủy khủng khiếp trong phạm vi 300 m quanh tâm chấn và là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất ở Mỹ. Quả bom này được xem là sự “dằn mặt” trực tiếp mà Trump muốn gửi tới Triều Tiên.

Báo Tây: Nga dồn dập đưa tên lửa tới biên giới Triều Tiên - 2

Xe tải quân sự dồn dập xuất hiện ở biên giới Triều Tiên.

Cả Nga và Trung Quốc đều coi Triều Tiên là vùng đệm và sự ổn định của quốc gia này đảm bảo cho trật tự, an ninh của hai cường quốc. Trước đó vài ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson nói rằng quan hệ giữa Washington và Moscow “đang ở điểm thấp nhất lịch sử”.

Ngày 14.4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương nghị cảnh báo “xung đột có thể nổ ra bất kì lúc nào” và kêu gọi các bên kiềm chế để tránh tình hình rơi vào trạng thái “mất kiểm soát và không thể đảo ngược”.

Ác mộng tệ nhất của Mỹ: Đánh nhau với Nga, TQ cùng lúc

Đại chiến Thế giới lần thứ 3 có thể nổ ra giữa Mỹ và liên minh quân sự Nga-Trung Quốc, điều mà Mỹ không hề mong muốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN