Doanh thu bán lẻ thị trường Việt lên tới 118 tỉ USD

Sự kiện: Kinh Doanh

Kết thúc năm 2016, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 2.670.500 tỉ đồng, tương đương khoảng 118 tỉ USD, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.

Con số này tăng 10,2% so với năm trước và khá cao so với nhiều thị trường khác trong khu vực.

Kết quả này phù hợp với thực tế khi năm qua thị trường bán lẻ Việt Nam chứng kiến sự đổ bộ dồn dập của các tập đoàn bán lẻ ngoại thông qua mua bán và sáp nhập để nhanh chóng thâu tóm thị trường Việt. Trong đó có thể kể đến các thương vụ đình đám như Tập đoàn TCC của Thái Lan mua lại Metro Cash&Carry với 19 trung tâm trên cả nước. Hay Tập đoàn Central Group mua lại hệ thống Big C, mua 49% cổ phần điện máy Nguyễn Kim...

Nhiều chuyên gia đánh giá thị trường bán lẻ Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, cuộc chiến giành thị trường bán lẻ ngày càng khốc liệt. Nhà bán lẻ nước ngoài có lợi thế về kinh nghiệm, tài chính… đang đẩy doanh nghiệp nội địa vào thế bất lợi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Uyên (Pháp Luật TPHCM)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN