Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tin thể thao HOT 19/11: Murray chỉ trích BTC Davis Cup

Tay vợt số 1 Vương quốc Anh bảo vệ quyền lợi cho người đồng đội Aljaz Bedene.

Murray chỉ trích BTC Davis Cup. Tay vợt số 2 thế giới nói quyết định loại người đồng nghiệp Aljaz Bedene của BTC Davis Cup là "thiếu tôn trọng". Bedene sinh sống tại Vương quốc Anh (UK) từ năm 2008 và hồi tháng Ba vừa qua trở thành công dân chính thức của UK.

Nhưng anh chơi cho Slovenia 3 lần trong quá khứ và điều này khiến BTC  tước quyền thi đấu của tay vợt 26 tuổi này tại những trận chung kết Davis Cup sắp tới.

Cựu vô địch golf thế giới quay lưng với Olympic. Adam Scott tuyên bố "thà ở nhà" còn hơn là thi đấu tại Rio 2016 vào mùa hè tới. Sở dĩ Scott nói như vậy bởi với các golf thủ danh tiếng, tham dự Thế vận hội đồng nghĩa với việc họ sẽ bỏ lỡ một số giải quan trọng. Bên cạnh đó là những khoản tiền thưởng khổng lồ mà Olympic còn lâu mới sánh được.

Scott đang là Golf thủ số 2 Australia và từng đứng trên "đỉnh" thế giới từ giữa tháng 5 đến tháng 8/2014.

Dimitrov hẹn hò bồ cũ của Hamilton: Theo tờ The Sun, 9 tháng sau khi chia tay "viên ngọc đen" của làng đua F1, tay lái Lewis Hamilton, nữ ca sĩ 37 tuổi Nicole Scherzinger đã bí mật cặp kè với "Tiểu Federer" Grigor Dimitrov. Tay vợt 24 tuổi người Bulgaria cũng đang đơn thân sau khi chia tay Sharapova cách đây không lâu.

Một người trong cuộc đã tiết lộ với báo chí rằng Dimitrov và Scherzinger đang hoàn toàn say đắm nhau nhưng họ đã cẩn thận không để báo giới bắt gặp chụp ảnh chung với nhau vì họ không muốn tạo áp lực mối quan hệ tình cảm riêng tư từ sự quan tâm của công chúng."

Tin thể thao HOT 19/11: Murray chỉ trích BTC Davis Cup - 1

Dimitrov lại đang tính làm "phi công" khi hẹn hò với nữ ca sĩ hơn tận 13 tuổi Nicole Scherzinger

Nadal hưng phấn cao độ sau khi thắng Murray: Cựu số 1 người Tây Ban Nha chia sẻ rằng anh đã tăng sự tự tin rất nhiều sau khi đánh bại Andy Murray với tỉ số 2-0 (6-4, 6-1) tối qua để sớm giành vé vào bán kết ATP World Tour Finals sớm 1 lượt trận.

Renault muốn "cưu mang" Red Bulls: Trước nguy cơ đội đua nước Áo sẽ phải giải thể khỏi làng F1 mùa sau, Fox Sports đã đưa tin rằng ông chủ của Renault đang muốn mua lại đội đua này nhằm tăng khả năng cạnh tranh ngôi vô địch với Mercedes trong tương lai gần.

De La Hoya gạ Mayweather trở lại sàn đấu: Oscar De La Hoya từng thua đau "độc cô cầu bại" người Mỹ vào ngày 5/5/2007 ở MGM Grand Hotel and Casino (Las Vegas, Navada, Mỹ) và cựu tay đấm có biệt danh "Cậu bé vàng" của làng boxing này vừa mạnh miệng tuyên bố nếu Floyd Mayweather dám trở lại tái đấu, anh sẽ cho "Money Man" vùi xác trên võ đài.

Wawrinka quyết tâm khiến Murray ôm hận trên sân nhà: Sau khi đánh bại David Ferrer với tỉ số 2-0 (7-5, 6-2) ở lượt trận thứ 2 bảng Illie Nastase ATP World Tour Finals, "Stan The Man" chia sẻ rằng anh sẽ chiến đấu hết mình ở lượt cuối để giành chiến thắng trước Andy Murray nhằm giành 1 suất vào bán kết theo bước Nadal.

Cựu VĐV Olympic bị bạn trai cũ sát hại. Sau 3 tuần mất tích, Yulia Balykina – ngôi sao điền kinh người Belarus từng tham dự Olympic London - bị phát hiện đã chết trong một khu rừng. Balykina được thông báo mất tích từ ngày 28/10. Sau 3 tuần tích cực điều tra, cảnh sát cũng tiến hành bắt khẩn cấp bạn trai cũ của nữ vận động viên 31 tuổi, Dimitry V vì cho rằng anh này là nghi can chính của vụ án. Dimitry sau đó đã khai nhận mình là người đã sát hại Balykina rồi giấu xác của Balykina trong rừng.

Tin thể thao HOT 19/11: Murray chỉ trích BTC Davis Cup - 2

Yulia Balykina

Tại Olympic London 2012, Balykina đại diện cho đoàn thể thao Belarus tham dự nội dung chạy 100 m và 4 x 100 m tiếp sức. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô bị phát hiện dương tính với chất kích thích drostanolone và nhận án cấm thi đấu hai năm. Sau khi mãn hạn phạt vào mùa hè vừa qua, Balykina trở lại trong vai trò huấn luyện viên.

Karatedo Việt Nam giành 1 HCB, 1 HCĐ ở giải vô địch trẻ thế giới 2015. Tại giải vô địch Karatedo trẻ thế giới 2015 vừa kết thúc ở Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành 1 HCB – 1 HCĐ. Đây cũng là lần đầu tiên Karatedo Việt Nam có HCB đối kháng ở giải trẻ thế giới. Chiếc HCB thuộc về VĐV Trang Cẩm Lành, người đã đánh bại VĐV của Uzbekistan, Canada, Italia và Ai Cập trước khi để thua võ sĩ người Iran ở trận chung kết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN