Bệnh lạ: Cậu bé không mở được mắt

Một bé trai người Anh mắc phải một hội chứng rất hiếm gặp. Ngay từ khi sinh ra, mắt của Lucas Hammond đã không thể mở ra.

Các chuyên gia nhận định, cậu bé bị mắc một chứng rối loạn thị giác, gọi là microphthalamia- mắt quá nhỏ do không được hình thành hoàn chỉnh trong quá trình thai nghén và do đó không thể mở như bình thường.

Cha mẹ của cậu bé đã rất tuyệt vọng khi các bác sĩ của Bệnh viện Queen Elizabeth (thị trấn Gateshead, nước Anh) nói rằng, con trai họ có thể sẽ bị mù vĩnh viễn.

Bệnh lạ: Cậu bé không mở được mắt - 1

Lucas Hammond và mẹ.

“Chúng tôi không thể tin vào điều đó. Khi các bác sĩ nói thằng bé có thể bị mù, Dave (cha cậu bé) đã khóc, mặc dù trước đây anh ấy không bao giờ khóc”- Ashleigh Knox nhớ lại.

Hiện tại, cả Ashleigh và Dave đều không biết tình trạng bệnh của cậu bé như thế nào, và phải đợi cho đến lúc cậu bé biết nói.

“Các bác sĩ nói chúng tôi cần phải kiên nhẫn. Chúng tôi không biết sau này cậu bé có nhìn được chút nào không. Hiện tại, chỉ có nhóm nghiên cứu suy giảm thị lực làm việc với thằng bé. Họ cho biết, đôi mắt thằng bé có thể hướng theo ánh sáng từ trái qua phải, và có thể nhìn được những màu sáng khi họ chiếu đèn vào mắt cậu bé”.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng không chắc chắn, mắt của Lucas hướng theo ánh sáng hay là theo tiếng ồn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Hiền (Bee.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN