Môn Hóa: HS trung bình cũng có thể đạt điểm cao

Sau 60 phút làm bài thi môn Hóa, nhiều thí sinh cho biết, đề thi năm nay dễ hơn năm 2013, học sinh dễ dàng đạt điểm 9.

Chiều nay (3/6), thí sinh trên cả nước tiếp tục làm bài môn Hóa và Địa lý.

Ghi nhận của phóng viên, tại hội đồng thi trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái. Phần lớn học sinh nhận định, đề thi năm nay dễ, học sinh ở mức trung bình cũng dễ dàng đạt điểm cao.

Ngô Huy Hiếu, học sinh trường THPT Kim Liên cho biết, Hiếu hoàn thành bài thi chỉ trong khoảng 40 phút. Thời gian còn lại Hiếu ngồi soát lại bài.

“Nội dung các câu hỏi trong đề thi Hóa đều nằm trong chương trình sách giáo khoa chúng em được học, ôn luyện. Khi làm bài, em chỉ gặp khó khăn trong một số câu hỏi về nội dung kim loại. Em dám chắc mình đúng được khoảng 35 câu”, Hiếu nói.

Hiếu cho biết, phần câu hỏi chiếm nhiều trong đề thi ở nội dung Kim loại có khoảng 10 câu, nội dung hỏi về vật liệu polime từ 5 đến 6 câu.

Trong kỳ thi đại học vào tháng 7 tới, Hiếu đăng ký dự thi khối A, chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông, trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải.

Môn Hóa: HS trung bình cũng có thể đạt điểm cao - 1

Thí sinh cùng nhau xem lại bài làm môn Hóa

Cùng thi tại hội đồng thi này, Phạm Thị Việt Nga, học sinh trường THPT Kim Liên cho hay, đề thi năm nay “dễ thở”, Nga làm bài xong trước thời gian quy định. “Khi làm bài, em chỉ gặp khó khăn ở câu hỏi phần hóa vô cơ, đề bài hỏi về khối lượng dung dịch nhưng em lại đi trả lời theo dạng khối lượng muối. Em dự tính mình được khoảng 9  điểm”.

Môn Hóa: HS trung bình cũng có thể đạt điểm cao - 2

Thí sinh tại điểm thi trường Amsterdam - Hà Nội ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài thi Hóa (Ảnh: Hồng Phú)

Tại hội đồng thi trường THPT Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, thí sinh kết thúc môn thi Hóa học với tâm lý vui vẻ. Theo nhận định của thí sinh tại đây, đề thi có khoảng 80% là lý thuyết, đây là những phần dễ gỡ điểm nhất. Đề thi không có câu hỏi hóc búa hay đánh lừa học sinh, hầu hết các thí sinh chỉ làm bài trong thời gian khoảng 45 phút.

Phần bài tập của môn Hóa học được nhận định là khá đơn giản, yêu cầu học sinh tính lượng chất tham gia phản ứng, chất tạo thành trong một phương trình phản ứng hóa học…

Lê Trung Hải, học sinh trường Đoàn Thị Điểm, Hà Nội nói: “Trong phần lý thuyết, chỉ cần để ý và biết xâu chuỗi tính chất hóa học của các chất, nhóm chất bằng cách hệ thống hóa, so sánh những điểm giống nhau và khác nhau là có thể lựa chọn phương án đúng”.

Môn Hóa: HS trung bình cũng có thể đạt điểm cao - 3

Thí sinh tươi tỉnh sau buổi thi Hóa

Tại TP.HCM, ghi nhận từ một số hội đồng thi cho thấy, đa phần các thí sinh đều cho rằng đề thi năm nay khá dễ, trong đó phần lớn là lý thuyết, ít phải tính toán nên chỉ cần chăm chỉ một chút là có thể làm bài. Bên cạnh đó, đề thi cũng có một vài câu hỏi mang tính phân loại cho học sinh khá, giỏi.

Theo thí sinh Ngô Trường Hoàng An, trường Lê Quý Đôn nói: “Trong 40 câu của đề thi, chỉ có khoảng 4, 5 câu bài tập, còn lại là lý thuyết nên chỉ cần học thuộc bài là có thể làm được điểm trên trung bình”.

Môn Hóa: HS trung bình cũng có thể đạt điểm cao - 4

Môn Hóa: HS trung bình cũng có thể đạt điểm cao - 5

Nhiều thí sinh tranh thủ thảo luận lại bài thi khi ra ngoài

Bạn Hà Thị Kim Ái, trường Lê Quý Đôn (quận 3) tươi cười cho biết đề thi dễ hơn đề thi thử của trường nên nhiều bạn làm xong sớm. "Với bài thi này, em tự tin mình có thể đạt được 8, 9 điểm” - Ái cho biết.

Tương tự, thí sinh Phạm Thị Thanh Xuân, trường THPT Marie Curie (quận 3) nhận xét: “Với các bạn có học lực khá trở lên, em nghĩ đề thi năm nay không có vấn đề gì”.

Với môn thi Hóa chiều nay, nhiều thí sinh đã chính thức kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Theo ghi nhận, đa phần các thí sinh đều khá thoải mái và tự tin.

Bạn Lê Thùy Trinh, lớp 12B3 trường Marie Curie cho biết: “Em chọn thi hai môn Lý, Hóa nên giờ này là xong kỳ thi tốt nghiệp rồi. Đề thi năm nay nhìn chung không quá khó, 4 môn thi vừa rồi em làm cũng khá tốt. Bây giờ là lúc nghĩ đến kỳ thi đại học sắp tới thôi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức - Thiện An ([Tên nguồn])
Thi tốt nghiệp THPT 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN