Kỳ lạ đèn được làm từ trái cây, giá bán lên đến cả triệu đồng

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Từ những quả bầu hồ lô bán với giá rẻ, ông Vinh (Tây Ninh) đã thiết kế ra các mẫu đèn có giá bán lên đến vài trăm, thậm chí cả triệu đồng một chiếc.

Từ lâu, gia đình ông Trần Công Vinh (Tây Ninh) trồng cây bầu hô lô để bán. Tuy nhiên, ông nhận thấy giá bán rẻ, trồng mà không thu được bao nhiêu. Vì thế, ông tự nghiên cứu, mày mò để làm các sản phẩm từ loại quả này.

“Loại cây này có hình dáng đẹp, rất dễ thương, tôi nghĩ có thể làm ra nhiều sản phẩm độc đáo. Tôi cứ làm thử, mỗi ngày làm một chút rồi cũng ra được các sản phẩm ưng ý”, ông nói.

Ban đầu, ông chỉ làm ra các sản phẩm đèn: đèn chụp, đèn treo, móc khóa, các con vật... từ bầu hồ lô để trang trí và phục vụ cho gia đình. Nhưng mọi người ủng hộ nhiều, đặt mua nên ông cứ làm để bán, lâu dần trở thành nghề lúc nào không hay.

Nhà ông có khoảng hơn 100m2 trồng bầu hồ lô để thu trái. Nhưng năm nào ông cũng phải thu mua thêm của người dân quanh vùng để về làm các sản phẩm đem bán phục vụ nhu cầu khách hàng. Mỗi năm, ông có khoảng vài nghìn quả bầu trong nhà.

Ông cho biết những quả bầu phải đủ cứng và già mới thu hoạch được. Và sau khi cắt về, ông Vinh phải đem vào lò sấy mới có thể cất đi để làm sản phẩm dần dần. Số lượng thu mua nhiều là vậy nhưng để có những quả đạt chuẩn để làm cũng không nhiều.

Ông Vinh trồng khoảng 100m2 giống bầu khổng lồ, nặng khoảng 15kg/quả.

Ông Vinh trồng khoảng 100m2 giống bầu khổng lồ, nặng khoảng 15kg/quả.

Theo ông, quả bầu hồ lô phải đủ dày, hình dáng tròn đều, to đều... mới có thể làm được. Còn lại, ông sẽ bán loại nguyên quả cho những người yêu thích đem về treo trang trí trong nhà. Giá bán loại quả thô vào khoảng 50.000 – 70.000 đồng/ quả (tùy theo kích thước và hình dạng).

Còn về sản phẩm đã qua chế tác, ông nói: “Tôi có 2 loại sản phẩm, một loại là làm thủ công, một loại là làm bằng máy. Những sản phẩm làm thủ công hoàn toàn sẽ bán giá cao hơn và mẫu mã cũng đa dạng hơn, khách hàng có thể đặt mua theo sở thích, yêu cầu. Còn những sản phẩm làm bằng máy thì đại trà hơn, mẫu mã hạn chế”, ông nói.

Những sản phẩm được chế tác từ quả bầu hồ lô.

Những sản phẩm được chế tác từ quả bầu hồ lô.

Giá bán mỗi chiếc đèn vào khoảng 300.000 – 500.000 đồng/chiếc, một số chiếc có giá lên đến 1 triệu đồng. Còn các loại sản phẩm khác, giá bán dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn.

Ông cho biết: “Một số chiếc đèn làm thủ công hoàn toàn mất nhiều thời gian, công sức. Và đặc biệt, loại đèn nào có kích thước càng to thì giá càng cao, mẫu mã phức tạp cũng liên quan tới giá. Hiện tại, ông đang có một số đèn được làm từ quả bầu nặng 15kg, cao khoảng 50cm có giá bán cao nhất là 1 triệu đồng”, ông cho hay.

Từ quả bầu hồ lô khổng lồ, ông nghĩ ra cách làm con gà để trang trí trong nhà.

Từ quả bầu hồ lô khổng lồ, ông nghĩ ra cách làm con gà để trang trí trong nhà.

Các sản phẩm đều có thể đặt mua và thiết kế theo ý của khách hàng. “Một số người còn đặt mua và muốn gắn logo hay hình ảnh của công ty, tôi cũng có thể làm được. Nhưng việc đặt theo yêu cầu giá sẽ khác so với các mẫu mã thông thường tôi hay làm”, ông nói.

Vì những sản phẩm này ông Vinh hoàn toàn tự mày mò làm và thiết kế, không học hỏi từ người nào. Chỉ có vợ của ông phụ giúp một số công đoạn quấn dây vào đế đèn... Nên sản phẩm chưa có nhiều và người nào muốn mua số lượng nhiều đều phải đợi thời gian khá dài.

Ông cũng chia sẻ dự định trong thời gian tới ông sẽ mở rộng thêm để bán rộng rãi hơn trên thị trường. Kéo theo đó, ông sẽ đào tạo người làm, mở xưởng và quảng bá rộng khắp để mọi người biết đến nhiều hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

”Nhặt nhạnh” gỗ hỏng về làm thành tác phẩm vài chục triệu, 9x kiếm bộn tiền

Tận dụng các mảnh gỗ vứt đi, chàng thanh niên này đã làm thành sản phẩm lên tới 80 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN