Cụ cây nguyệt quế và 2 cây gội được hét giá tới 700 triệu đồng

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Cụ cây nguyệt quế và 2 cây gội khoảng 150 đến 200 năm tuổi được chủ vườn đưa từ Huế ra chợ hoa Tết Thanh Hóa hét giá 700 triệu đồng mới bán, nhưng chỉ bán cho người biết chơi cây khiến nhiều người choáng váng.

Không chỉ sở hữu cây mai gần 200 năm tuổi giá nửa tỉ đồng mới bán, ông Vũ Văn Quang (ngụ phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) còn sở hữu rất nhiều cụ cây "độc", "lạ" đang được bày bán tại chợ hoa Tết, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.

Cây nguyệt quế "khủng" được hét giá 500 triệu đồng tại chợ hoa Tết TP Thanh Hóa

Cây nguyệt quế "khủng" được hét giá 500 triệu đồng tại chợ hoa Tết TP Thanh Hóa

Tại khu trưng bày cây ngay lối vào chợ hoa, nhiều người đi mua sắm Tết không khỏi choáng ngợp trước một "rừng" cây cổ thụ được ông Quang vận chuyển ra chợ hoa. Trong số này, có 1 "cụ" cây nguyệt quế (loại hoa dùng để tết vòng nguyệt quế cho người chiến thắng trong Đường lên đỉnh Olympia) có tuổi đời theo ông Quang khoảng 180-200 năm tuổi.

"Cây này được tôi mua tại Huế và đưa về Thanh Hóa chăm sóc, cây thường ra hoa vào ngày mùng 1 và ngày rằm, hoa có mùi hương rất thơm. Nếu ai căng thẳng đầu óc có thể ngồi thưởng hoa sẽ cảm thấy tĩnh tâm, đầu óc thoải mái trở lại"- ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, cây nguyệt quế này được giới chơi cây, săn cây cho biết là 1 trong những cây hiếm và lớn nhất Bắc Trung Bộ. "Tôi chỉ bán cây này khi có ai trả đủ 500 triệu đồng. Nhìn cây đơn giản thế thôi, nhưng những người chơi cây, biết thưởng cây thì mới hiểu được giá trị của nó"- ông Quang nói.

Theo quan sát của phóng viên, ngoài cây nguyệt quế, khu trưng bày của ông Quang có 2 cây gội được nuôi trồng, chăm sóc tạo thành tán rất đẹp, nhìn qua giống như 1 chiếc cổng vào các đình làng, chùa chiền. Ông Quang nói 2 cây gội này cũng có tuổi đời hơn 100 năm, nếu bán riêng lẻ thì 220 triệu đồng ông mới bán, còn ai mua cả cây nguyệt quế và 2 cây gội ông sẽ bán 700 triệu đồng.

Một số hình ảnh về cây nguyệt quế và 2 cây gội đang được hét giá 700 triệu đồng mới bán ở chợ hoa Tết TP Thanh Hóa:
Cây nguyệt quế "khủng" có nguồn gốc ở Huế đang được bày bán tại chợ hoa Tết TP Thanh Hóa

Cây nguyệt quế "khủng" có nguồn gốc ở Huế đang được bày bán tại chợ hoa Tết TP Thanh Hóa

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi cây nguyệt quế trông rất bình thường nhưng lại có giá tới nửa tỉ đồng

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi cây nguyệt quế trông rất bình thường nhưng lại có giá tới nửa tỉ đồng

Gốc cây nguyệt quế trông rất cằn cỗi rêu phong

Gốc cây nguyệt quế trông rất cằn cỗi rêu phong

Cây được chia làm 2 thân lớn...

Cây được chia làm 2 thân lớn...

Cụ cây nguyệt quế và 2 cây gội được hét giá tới 700 triệu đồng - 6

... phía trên cành tỏa ra rất nhiều tạo thành một tán cây rất rộng

... phía trên cành tỏa ra rất nhiều tạo thành một tán cây rất rộng

Còn đây là 2 cây gội có giá 220 triệu đồng. Nhìn từ xa 2 cây gội giống như 1 chiếc cổng thường thấy khi vào các đình làng, chùa chiền

Còn đây là 2 cây gội có giá 220 triệu đồng. Nhìn từ xa 2 cây gội giống như 1 chiếc cổng thường thấy khi vào các đình làng, chùa chiền

Chủ nhà vườn cho biết cây này cũng được mua từ Huế đưa về Thanh Hóa

Chủ nhà vườn cho biết cây này cũng được mua từ Huế đưa về Thanh Hóa

2 cây cũng có tuổi đời hơn 100 năm

2 cây cũng có tuổi đời hơn 100 năm

Ngoài 3 cây giá 700 triệu mới bán, tại đây còn có rất nhiều cây mai rừng cổ thụ. Trong ảnh là cây mai hơn 100 năm tuổi cũng được hét giá 220 triệu đồng

Ngoài 3 cây giá 700 triệu mới bán, tại đây còn có rất nhiều cây mai rừng cổ thụ. Trong ảnh là cây mai hơn 100 năm tuổi cũng được hét giá 220 triệu đồng

Cây mai cổ đã có rất nhiều hoa và lộc đang khoe sắc để đón Xuân

Cây mai cổ đã có rất nhiều hoa và lộc đang khoe sắc để đón Xuân

Ngoài bán thẳng cho người mua khi được giá, ông Vũ Văn Quang cho biết nhà vườn vẫn cho khách thuê cây về chơi

Ngoài bán thẳng cho người mua khi được giá, ông Vũ Văn Quang cho biết nhà vườn vẫn cho khách thuê cây về chơi

Mai Huế được giới săn cây, chơi cây rất ưa chuộng vì chơi mai thường phải chọn mai có thân khỏe, dáng đẹp, hoa, lộc sum suê và mai ở Huế đều đáp ứng được các điều kiện trên

Mai Huế được giới săn cây, chơi cây rất ưa chuộng vì chơi mai thường phải chọn mai có thân khỏe, dáng đẹp, hoa, lộc sum suê và mai ở Huế đều đáp ứng được các điều kiện trên

Nguồn: [Link nguồn]

Cây lạ chơi Tết rộn ràng xuống phố

Nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội đã rộn ràng sắc xuân với đủ loại hoa, cây cảnh. Năm nay, giá cây cảnh không tăng và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN