Cận Tết, cửa hàng thời trang đồng loạt giảm giá sâu, "sale bằng hết"

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Dù đưa ra nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn nhưng nhiều cửa hàng thời trang tại Hà Nội vẫn thưa thớt khách mua do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ghi nhận của PV trong những những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cửa hàng thời trang tại Hà Nội đang rầm rộ treo biển giảm giá để thu hút người dân mua sắm dịp cuối năm.

Ghi nhận của PV trong những những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cửa hàng thời trang tại Hà Nội đang rầm rộ treo biển giảm giá để thu hút người dân mua sắm dịp cuối năm.

Dạo qua các tuyến đường như Xuân Thủy, Cầu Giấy... dễ dàng bắt gặp các biển hiệu quảng cáo với chương trình giảm giá từ 80-90%.

Dạo qua các tuyến đường như Xuân Thủy, Cầu Giấy... dễ dàng bắt gặp các biển hiệu quảng cáo với chương trình giảm giá từ 80-90%.

Sản phẩm giảm giá chủ yếu là quần áo, giày, dép với nhiều cách "giật tít" hấp dẫn trên băng rôn như "Diện đẹp đón Tết - sale bằng hết"; "Về nhà ăn Tết - còn gì sale hết"...

Sản phẩm giảm giá chủ yếu là quần áo, giày, dép với nhiều cách "giật tít" hấp dẫn trên băng rôn như "Diện đẹp đón Tết - sale bằng hết"; "Về nhà ăn Tết - còn gì sale hết"...

Theo anh Trần Bảo Nghĩa, nhân viên một shop giày trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho thu nhập của mọi người giảm. Vì vậy, giày dép hay các mặt hàng khác đều bán rất chậm, ít người mua. Ngày cao điểm cũng chỉ bằng 1/3 so với mọi năm.

Theo anh Trần Bảo Nghĩa, nhân viên một shop giày trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho thu nhập của mọi người giảm. Vì vậy, giày dép hay các mặt hàng khác đều bán rất chậm, ít người mua. Ngày cao điểm cũng chỉ bằng 1/3 so với mọi năm.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thùy Giang, nhân viên cửa hàng thời trang chia sẻ: “Cả ngày tôi chỉ bán được 1, 2 chiếc. Cuối năm, khách không có vì vậy hàng tồn kho còn rất nhiều. Để kích thích nhu cầu mua sắm, cửa hàng đã áp dụng giảm giá 30% cho mỗi sản phẩm”.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thùy Giang, nhân viên cửa hàng thời trang chia sẻ: “Cả ngày tôi chỉ bán được 1, 2 chiếc. Cuối năm, khách không có vì vậy hàng tồn kho còn rất nhiều. Để kích thích nhu cầu mua sắm, cửa hàng đã áp dụng giảm giá 30% cho mỗi sản phẩm”.

Băng rôn quảng cáo được bố trí ở khu vực mặt tiền của các cửa hàng với màu sắc bắt mắt, dễ quan sát.

Băng rôn quảng cáo được bố trí ở khu vực mặt tiền của các cửa hàng với màu sắc bắt mắt, dễ quan sát.

Tương tự, tại "phố thời trang" Chùa Bộc cũng vắng vẻ lạ thường.

Tương tự, tại "phố thời trang" Chùa Bộc cũng vắng vẻ lạ thường.

Hình ảnh trái ngược với cảnh đông đúc, ken kín người đi sắm Tết hàng năm trên con phố này.

Hình ảnh trái ngược với cảnh đông đúc, ken kín người đi sắm Tết hàng năm trên con phố này.

Nhiều cửa hàng tại đây còn áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.

Nhiều cửa hàng tại đây còn áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.

“So với cùng thời điểm năm ngoái, lượng người đến mua đã giảm đi rất nhiều. Bên cạnh việc giảm giá kịch sàn 50% cho mỗi sản phẩm, chúng tôi còn có quà tặng là phong bao lì xì hoặc vòng tay cho mỗi khách hàng nhưng cũng không khá hơn là bao, vắng vẫn hoàn vắng”, một nhân viên cửa hàng thời trang cho hay.

“So với cùng thời điểm năm ngoái, lượng người đến mua đã giảm đi rất nhiều. Bên cạnh việc giảm giá kịch sàn 50% cho mỗi sản phẩm, chúng tôi còn có quà tặng là phong bao lì xì hoặc vòng tay cho mỗi khách hàng nhưng cũng không khá hơn là bao, vắng vẫn hoàn vắng”, một nhân viên cửa hàng thời trang cho hay.

Có thể nói, giảm giá, xả hàng để thu hồi vốn là điều các cửa hàng nhắm tới trong thời gian này.

Có thể nói, giảm giá, xả hàng để thu hồi vốn là điều các cửa hàng nhắm tới trong thời gian này.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ môn Bùi Tiến Dũng ”lên đời” siêu xe trị giá 7 tỷ đồng?

Thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến người hâm mộ trầm khen ngợi khi lái siêu xe BMW i8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Biển Ngọc ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN