Xu hướng hot: Nàng béo lẫn nàng gầy mặc chung đồ đều đẹp

Video diện đồ của người mẫu ngoại cỡ Denise Mercedes nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Video diện đồ của Denise Mercedes và Maria Castellanos.

Mới đây, người mẫu ngoại cỡ Denise Mercedes có đăng tải trên trang cá nhân một số video diện đồ đôi cùng bạn của mình là Maria Castellanos. Điều đáng chú ý là ngoại hình của hai người một mập mạp, một mảnh mai nhưng mặc trang phục giống nhau vẫn đẹp theo cách riêng.

Không đơn thuần chỉ là quay video trong thời gian rảnh hay quay cho vui. Denise Mercedes và Denise Mercedes muốn truyền tải thông điệp về thời trang không đồng nghĩa với kích cỡ cơ thể với hi vọng giúp các cô gái có vóc dáng ngoại cỡ tự tin hơn vào vẻ ngoài của mình.

Hai cô gái muốn đề cập đến vấn đề thời trang không đồng nghĩa với kích cỡ.

Hai cô gái muốn đề cập đến vấn đề thời trang không đồng nghĩa với kích cỡ.

Các video này đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía cộng động mạng. Có người viết: "Tôi thật sự thích chúng, những video này cho thấy tất cả các kiểu mẫu cơ thể đều có nét đẹp riêng", "Hai người đang làm tốt lắm, tôi yêu cách các bạn truyền cảm hứng cho mọi người",...

"Công dân hạng hai" của ngành thời trang

Có một thực tế rằng, các cô gái có thân hình ngoại cỡ thường không được đánh giá cao về phong cách thời trang bởi họ rất khó chọn cho mình một bộ đồ như ý. Tiêu chí chọn trang phục của họ trước nhất là vừa, sau mới tới đẹp bởi vậy họ không có nhiều lựa chọn để tạo nên cách mặc riêng của mình. Trong khi đó, ngành công nghiệp thời trang cũng tập trung cho đối tượng mẫu hình gầy hơn là người béo. 

Kích cỡ cơ thể trở thành giới hạn của ngành thời trang.

Kích cỡ cơ thể trở thành giới hạn của ngành thời trang.

Thậm chí, có một số ý kiến rằng trong ngành công nghiệp này, những người mũm mĩm chỉ là "công dân hạng hai". Có người lên tiếng "tôi muốn mặc những gì mọi người đang mặc", "cảm giác không ai muốn phục vụ những cô gái béo" bởi thường không có các mẫu thiết kế được may riêng cho những người có "kích thước cộng" mà đơn giản chỉ là những những kiểu đồ rộng thùng thình. 

Những cô gái ngoại cỡ cũng mong muốn được ăn mặc đẹp.

Những cô gái ngoại cỡ cũng mong muốn được ăn mặc đẹp.

Ngành thời trang đang thu hẹp tệp khách hàng

Những người mặc kích cỡ từ 14 - 34 tương đương từ size L trở lên được xem là những người thuộc "mô hình cộng" (plus size). Theo một số thống kê, khoảng 67% phụ nữ Mỹ trưởng thành mặc size 14 hoặc lớn hơn trong khi đó, quần áo cỡ này chỉ chiếm một số lượng nhỏ trong ngành thời trang. Dường như có một niềm tin rằng những khách hàng mập mạp tiêu ít tiền hơn những người mảnh mai. 

Những người ngoại cỡ không có nhiều cơ hội mua sắm.

Những người ngoại cỡ không có nhiều cơ hội mua sắm.

Thực tế là vì họ có ít lựa chọn hơn nên cũng không có nhiều cơ hội mua sắm. Hơn nữa, các nhà bán lẻ cũng đã tự thu hẹp tệp khách hàng của mình khi không cung cấp trang phục ngoại cỡ. Dĩ nhiên, khi người mua không tìm được thứ như mong muốn ở cửa hàng này họ sẽ không quay lại đó lần thứ hai. 

Người mua không tìm được thứ họ cần họ sẽ không quay lại lần hai.

Người mua không tìm được thứ họ cần họ sẽ không quay lại lần hai.

Bước thay đổi của ngành thời trang

"Không nên mặc quần short", "đừng mặc sọc ngang","không mặc trang phục ôm sát", "hãy che đi đường cong của bạn" - đó là điều rất nhiều những cô gái ngoại cỡ thường nghe khi tìm kiếm trang phục phù hợp với mình. Tuy nhiên, hiện tại người ta thấy ngành thời trang bắt đầu có những bước chuyển mình để phù hợp hơn với nhiều đối tượng. 

Những người mập mạp hoàn toàn có thể trở thành fashionista.

Những người mập mạp hoàn toàn có thể trở thành fashionista.

Không còn khoác lên mình những bộ đồ rộng như bơi trong quần áo, những người có kích thước cộng dần được mặc những bộ trang phục ôm sát thậm chí là bikini, nội y được thiết kế riêng. Đã có những thương hiệu tập trung vào đối tượng là những người ngoại cỡ.

Có thể nhắc đến hãng nội y của Rihanna là Savage X Fenty không chỉ hướng tới người gầy mà còn cả những cô gái không mảnh mai và điều này được đánh giá là sự khác biệt có giá trị. Trong khi đó, Victoria's Secret lại bị xem là ngày càng thụt lùi trong lĩnh vực thời trang mà họ từng dẫn đầu vì thiếu đi sự đa dạng, chú trọng vào hình ảnh "thiên thần" mà ít quan tâm đến những người ngoại cỡ. 

Sự thay đổi quan niệm về trang phục dành cho người ngoại cỡ là cần thiết.

Sự thay đổi quan niệm về trang phục dành cho người ngoại cỡ là cần thiết.

Nguồn: [Link nguồn]

”Thảm hoạ thời trang siêu thị” có dung nhan quá xinh

Vivian ăn mặc khá táo bạo kể cả lăng xê mốt diện trang phục bị chê kém duyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN