Sự thật chuyện 3 hot girl Nhật bị chụp lén khiếm nhã vì chiếc váy "gái ngành"

Nhiều người cho rằng đổ lỗi các cô gái mặc quá ngắn chỉ là sự biện minh cho hành động khiếm nhã của nam giới.

Đoạn video ghi hình các nhiếp ảnh gia lao đến chỗ ba cosplayer.

Cosplay là từ viết tắt của “costume” và “role play” những người tham gia cosplay thường sẽ hóa thân thành các nhân vật họ yêu thích từ game đến truyện tranh, phim hoạt hình không giới hạn chỉ là Nhật Bản mà xu hướng này ở Mỹ, Trung Quốc và cả Việt Nam cũng rất phổ biến. 

Cách đây không lâu, cư dân mạng xôn xao về vụ việc hàng chục nhiếp ảnh gia vây xung quanh ba cosplayer và chụp hình từ góc máy nhạy cảm. Hai năm một lần, lễ hội lớn về manga, anime,... tên Comiket đã được tổ chức tại Tokyo. Ba cosplayer này mặc trang phục siêu ngắn lộ vòng ba, có người còn mặc bodysuit ôm sát cơ thể. Ban đầu, họ được giữ khoảng cách an toàn với các nhiếp ảnh gia nhưng sau đó khi được phép tiến lại gần họ đã lao vào không kiểm soát và có hành động khiếm nhã với những cô gái trên. Một người trong số đó chia sẻ họ cố gắng gượng cười vì đó là điều duy nhất họ có thể làm. Cư dân mạng cũng thể hiện sự bức xúc khi nói những tay nhiếp ảnh gia này thật ghê tởm và bệnh hoạn.

Những cô gái này diện trang phục ngắn lộ vòng ba, mặc bodysuit lộ liễu nên nhiều người chỉ trích họ vì phản cảm.

Những cô gái này diện trang phục ngắn lộ vòng ba, mặc bodysuit lộ liễu nên nhiều người chỉ trích họ vì phản cảm.

Đây không phải lần đầu tiên hành động khiếm nhã này xảy ra, trước đó, một cosplayer với nicknam ALL khi tham gia sự kiện tại Trung Quốc cũng bị các thợ ảnh chụp bao vây và chụp từ những góc nhạy cảm, nhiều người biến thái còn muốn chụp từ dưới váy của cô. Bên cạnh một số lời thông cảm và bày tỏ sự bức xúc vì các nhiếp ảnh gia trên đã xâm phạm quyền tiêng tư, xúc phạm nhân phẩm của các cosplayer, nhiều người lại chỉ trích ngược lại các cô gái. Lỗi lầm là do họ ăn mặc quá kiệm vải, khiêu khích sự chú ý của nam giới. 

Sự thật chuyện 3 hot girl Nhật bị chụp lén khiếm nhã vì chiếc váy "gái ngành" - 2

Nhiều cosplayer cũng gặp trường hợp tương tự do ăn vận gợi cảm.

Nhiều cosplayer cũng gặp trường hợp tương tự do ăn vận gợi cảm.

Do tính chất độc, lạ của những bộ trang phục cosplay nên không ít người phải chịu lời lẽ thô thiển. Trong một sự kiện được tổ chức tại Sao Paulo, Brazil, các cosplayer nữ đã chia sẻ về những bình luận khiến họ cảm thấy bị xúc phạm như "quần áo gì trông như gái đứng đường", "một người lạ thì thầm vào tai tôi rằng: nhìn cô em hơi bị ngon trong bộ đồ này đấy". Thậm chí có người bày tỏ: "Tôi đã cố gắng mặc những bộ trang phục kín đáo nhưng họ vẫn tìm cách quấy rối tôi"

Vì những bộ đồ cosplay mà không ít cô gái phải nghe những lời kiếm nhã.

Vì những bộ đồ cosplay mà không ít cô gái phải nghe những lời kiếm nhã.

Từ trước đến nay vấn đề lỗi thuộc về ai trong các vụ quấy rối những cô gái mặc trang phục gợi cảm vẫn chưa tìm được câu trả lời chính xác. Dư luận đứng về hai phía, có người một mực cho rằng nguyên nhân do hành động thiếu kiểm soát của những kẻ có suy nghĩ đồi bại. Số khác lại đổ lỗi do các cô gái mặc đồ quá ngắn, cắt chỗ nọ hở chỗ kia, cố tình thu hút sự chú ý. Không loại trừ một số trường hợp dùng trang phục để lôi kéo nhưng phần lớn đứng về quan điểm không thể đổ lỗi cho trang phục để bào chữa cho hành động thiếu kiểm soát của nam giới. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đầu năm mê đầm quây chớ lỡ đánh rơi váy như các tình huống ”xấu hổ muốn độn thổ” này

Mặc dù váy quây, váy hai dây là trang phục tôn dáng nhưng chúng cũng dễ khiến người mặc gặp sự cố hớ hênh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN