Nhiều cô gái kết hợp xu hướng thời trang với trang phục bán hàng

Những chiếc áo mỏng, không che chắn hết vòng một được nhiều tín đồ thời trang thế giới lăng xê.

Không chỉ ở Việt Nam mà các nước láng giềng như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc... cũng có nhiều cô gái trẻ lăng xê mốt áo này. Tuy nhiên, vì phom dáng của trang phục quá sexy nên việc mặc chúng trong thời trang ứng dụng không tránh được những tranh cãi. Thậm chí, nhiều người nổi tiếng bị gắn mắc "gái hư" vì mặc chiếc áo này. 

Nếu như ở Việt Nam, các cô gái trẻ mặc chúng để chụp hình thời trang đơn thuần hay street style với những thay đổi phù hợp để kín đáo. Thì, ở Thái Lan, tận dụng sự sexy từ món đồ này, nhiều cô gái mặc chúng để bán đồ ăn. Cụ thể, trong một khoảnh khắc, 3 cô gái xinh đẹp cùng lăng xê một kiểu áo, đứng bán nộm. 

Các cô gái đứng bán nộm mặc chiếc áo "sợi chỉ" như một kiểu đồng phục

Các cô gái đứng bán nộm mặc chiếc áo "sợi chỉ" như một kiểu đồng phục

Chiếc áo nối bằng sợi chỉ được rất nhiều tín đồ thời trang thế giới lăng xê. Bởi, thiết kế khoe được vòng một người mặc nửa kín nửa hở, gợi cảm hút mắt. Món đồ đặc trưng này là áo cardigan dáng croptop của thương hiệu Jacquemus. Thiết kế được đính kết 2 tà áo bằng một móc kim loại in tên của thương hiệu. 

Chiếc áo của thương hiệu Jacquemus trở thành xu hướng thời trang giới trẻ.

Chiếc áo của thương hiệu Jacquemus trở thành xu hướng thời trang giới trẻ.

Trang phục này có giá bán từ nhà mốt khoảng 8 triệu đồng. Chúng có nhiều màu nổi bật, đáp ứng nhu cầu mua sắm cho nhiều người với cá tính thời trang khác nhau.

Tuy nhiên, để bỏ ra 8 triệu mua một chiếc áo là con số không hề nhỏ. Vì thế, nhiều thương hiệu bình dân đã "copy" và đổi mới một số chi tiết để phom dáng của thiết kế này được bán đại trà hơn. Giá trung bình của mỗi chiếc áo chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng.

Xu hướng thời trang mặc hở đứng bán đồ ăn ngày càng được nhiều hot girl mạng lăng xê.

Xu hướng thời trang mặc hở đứng bán đồ ăn ngày càng được nhiều hot girl mạng lăng xê.

Trang phục mát mẻ, mặc như không khiến người nhìn ngao ngán.

Trang phục mát mẻ, mặc như không khiến người nhìn ngao ngán.

Trang phục hở hang, khoe vòng một lộ liễu như một cách để thu hút khách hàng. Đây không phải là điều xa lạ, bởi trước đó, có người mặc hở đi bán thịt lợn, bán rau, bán sữa đậu nành. Tưởng chừng những hoạt động này và thời trang là 2 thứ không liên quan tới nhau nay lại được kết hợp tạo nên nhiều tranh cãi.

Không thể phủ nhận sức hút của những cô gái xinh đẹp khi đứng bán hàng. Trang phục mát mẻ như một cách để thu hút quan khách ghé vào gian hàng.

Không thể phủ nhận sức hút của những cô gái xinh đẹp khi đứng bán hàng. Trang phục mát mẻ như một cách để thu hút quan khách ghé vào gian hàng.

Những trang phục ngắn, ôm sát được các cô gái ưa chuộng hơn cả. Theo đó, thiết kế tôn lên đường cong hình thể luôn được ưu tiên hàng đầu. Không quan trọng về màu sắc nhưng chắc chắn phom dáng "càng ngắn càng tốt" là chủ trương lên đồ của nhiều hot girl bán hàng.

Những trang phục ngắn, ôm sát được các cô gái ưa chuộng hơn cả. Theo đó, thiết kế tôn lên đường cong hình thể luôn được ưu tiên hàng đầu. Không quan trọng về màu sắc nhưng chắc chắn phom dáng "càng ngắn càng tốt" là chủ trương lên đồ của nhiều hot girl bán hàng.

Cô gái mặc gợi cảm đứng bán hàng như một chiêu trò hút khách.

Cô gái mặc gợi cảm đứng bán hàng như một chiêu trò hút khách.

Nguồn: [Link nguồn]

Mai Phương Thuý, ”tiểu thư RMIT” khéo mặc tôn điểm cơ thể hấp dẫn, bao người mơ ước

Cả 2 đều là những nàng hậu xinh đẹp, sở hữu phong cách thời trang ấn tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Cát Mây ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN