Mặc quần jean bị cấm ở Triều Tiên, bị kỳ thị tại Ấn Độ

Mặc dù trang phục này là kiểu đồ phổ biến nhưng không phải ở đâu cũng được phép mặc.

Quần jean đã có tuổi thọ hơn 100 năm nhưng vẫn được người ta ưa chuộng.

Quần jean đã có tuổi thọ hơn 100 năm nhưng vẫn được người ta ưa chuộng.

Quần jeans không phải là món đồ thời trang lạ lẫm trong tủ đồ, hầu như ai cũng có cho mình ít nhất một chiếc quần jeans. Trước hết, nó mang lại cho người ta cảm giác về sự hoài cổ. Bởi thực chất quần jeans đã có tuổi thọ 148 năm. Khi Jacob Davis và Levi Strauss sáng tạo ra nó vào năm 1873. 

Mặc dù trải qua thời gian tính bằng trăm năm nhưng quần jeans vẫn đầy hiện đại, chưa bao giờ người ta cảm thấy nó lỗi mốt. Bên cạnh đó, quần jeans còn có khả năng làm hài lòng mọi tín đồ thời trang mang đến vẻ bụi bặm với jeans rách, nét gợi cảm với skinny jean hay sự thoải mái với jeans ống rộng. 

Một trong những sức hấp dẫn của quần jeans là mang lại phong cách đa dạng cho người mặc.

Một trong những sức hấp dẫn của quần jeans là mang lại phong cách đa dạng cho người mặc.

Nhưng không phải cũng yêu quần jeans. Ví dụ như ở Ấn Độ, Triều Tiên,...

Bị đánh chết vì mặc quần jean ở Ấn Độ

Cách đây ít lâu, trang BBC có đăng bài viết về cô gái Neha Paswan - 17 tuổi ở bang Uttar Pradesh bị các thành viên trong gia đình đánh đến chết vì... mặc quần jeans. 

Mẹ của cô nói với BBC Hindi rằng cô đã bị ông và chú đánh đập bằng gậy vì Neha Paswan mặc áo sơ mi, quần jeans khi thực hiện nghi lễ. Khi bị phản đối, cô đã thẳng thắn phản bác rằng, quần jeans được tạo ra để mặc và cô sẽ diện nó. Điều này khiến cuộc tranh cãi leo thang, dẫn đến bạo lực. 

Quần jeans không phải trang phục được phép diện ở Ấn Độ.

Quần jeans không phải trang phục được phép diện ở Ấn Độ.

Neha Paswan thích mặc những bộ trang phục hiện đại. Hai trong số những bức ảnh gia đình cô chia sẻ với BBC cho thấy cô diện quần jeans.

Các nhà vận động cho biết bạo lực đối với phụ nữ và bé gái trong gia đình phụ hệ không phải hiếm gặp. Họ sẽ bị người lớn tuổi trong gia đình xử phạt nếu vi phạm.

Câu chuyện của Neha Paswan chỉ là một trong số những hiện thực về việc ngăn cấm quần jeans ở Ấn Độ. Quần jeans rách bị cấm ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ với lý do trang phục này là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức. 

Phát ngôn của ông Tirath Singh Rawat vấp phải sự phản đối.

Phát ngôn của ông Tirath Singh Rawat vấp phải sự phản đối.

Các bậc cha mẹ bị chỉ trích khi cho phép con cái nhất là các bé gái mặc kiểu quần này. Ông Tirath Singh Rawat - người đưa ra những phát ngôn trên vấp phải phản ứng gay gắt, yêu cầu phải xin lỗi vì tuyên truyền những điều sai trái. Sau đó, ông Rawat đã có hành động xin lỗi.

Điều này cho thấy, ở Ấn Độ vẫn có những rào cản nhất định với quần jeans mang theo định kiến về giới. Tuy nhiên, những người ủng hộ nhân quyền đặc biệt là quyền của phụ nữ vẫn đang tiếp tục đấu tranh để thay đổi. 

Quần jeans không phù hợp ở Triều Tiên

Ở Triều Tiên có quy định riêng về trang phục theo luật pháp.

Ở Triều Tiên có quy định riêng về trang phục theo luật pháp.

Một quốc gia khác cũng cấm quần jeans là Triều Tiên. Trang South China Morning Post, The Mirror có nêu thông tin, cách đây ít lâu nhà lãnh đạo Kim Jong Un của Triều Tiên đã cấm skinny jeans, jeans rách cùng các xu hướng như kiểu tóc mullet hay các kiểu áo phông in khẩu hiệu, khuyên mũi, môi. 

Trước đó, vào năm 2017, một nhà báo Phần Lan từng chụp được bức ảnh về danh sách các kiểu tóc được chính phủ Triều Tiên phê duyệt gồm 15 kiểu cho nam và 15 kiểu dành cho nữ. 

Thời trang của phụ nữ Triều Tiên có những sự thay đổi trong khuôn khổ.

Thời trang của phụ nữ Triều Tiên có những sự thay đổi trong khuôn khổ.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng thời trang ở Triều Tiên luôn cứng nhắc. Trước đây, mọi người thường ăn vận theo các gam màu tối như đen, xám nhưng những màu sắc như hồng, tím cũng đã phổ biến hơn. Nhà báo Carol Giacomo của The New York Times từng đến Triều Tiên vào năm 2017 đã khẳng định điều này.

Một số mẫu thiết kế trong chương trình thời trang ở Triều Tiên.

Một số mẫu thiết kế trong chương trình thời trang ở Triều Tiên.

Hay giày cao gót cũng được phụ nữ nước này sử dụng nhiều. Không đơn thuần chỉ là màu đen mà cũng có khi là các màu sắc tươi sáng với thiết kế mới mẻ. Ngoài ra, ở Triều Tiên có buổi biểu diễn thời trang hàng năm được tổ chức ở thủ đô Bình Nhưỡng. Bên cạnh trang phục truyền thống còn là những kiểu đồ công sở bắt mắt.

Nguồn: [Link nguồn]

Chị em Philippines phát “sốt” vì trào lưu thi nhau không nội y khi tập thể dục

Việc không mặc nội y tập thể dục không mang tính đơn lẻ mà còn có cả một trào lưu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN