Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014

800 bộ trang phục được mang đến từ 17 nhà thiết kế trên khắp cả nước sẽ là điểm nhấn quan trọng của tuần lễ thời trang này.

Tuần lễ Thời trang Thu Đông 2014 diễn ra từ 11 - 14/5/2014 quy tụ 17 nhà thiết kế trên cả nước gồm Minh Hạnh, Chula, Quang Nhật, Đức Hà… Theo đó, 40 người mẫu sẽ trình diễn 800 bộ trang phục tạo ra những sắc thái khác biệt và độc đáo trên sự đổi mới của công nghệ.

Trong cuộc họp báo diễn ra chiều qua (7/5), nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết: "Điểm đặc sắc nhất của những thiết kế năm nay là chất liệu. Các nhà thiết kế trẻ đều tận dụng chất liệu sẵn có của Việt Nam hoặc chất liệu thế hệ mới như sari (Ấn Độ), polyester hay vải dạ xử lý 3D để tạo ra sản phẩm vừa độc đáo, mới lạ vừa có giá thành thấp nhất".

Bà Minh Hạnh cũng cho biết khuynh hướng đề cao những đường cong chữ S đã không còn phổ biến trong mùa thời trang tới đây. Thay vào đó, trang phục phải đề cao tính tự do, cảm giác thoải mái, tiện dụng mà vẫn thanh thoát. Bên cạnh đó, giầy đế nhọn cũng không còn là phụ kiện được các nhà thiết kế ưa thích. Tuần lễ này sẽ giới thiệu những đôi giầy đế to, thô cứng nhưng vững chắc.

Tuần lễ Thời trang Thu Đông 2014 mùa này vắng mặt một số cái tên vốn đã rất quen thuộc như Đức Hải, Việt Hùng... Ngoài lí do cá nhân, nhà thiết kế Minh Hạnh lý giải: "Khi đi trên con đường đầy khó khăn của nghề, không phải lúc nào con người ta cũng vượt qua được chính mình. Ngoài lý do vật chất còn có một lý do lớn hơn đó là bản thân không có gì mới".

Tuy nhiên không phải vì sự vắng mặt này mà thiếu đi những bộ sưu tập đẹp. Các thiết kế sắp được trình diễn tới đây được đánh giá là bám chặt chẽ theo khuynh hướng thời trang thế giới và có những sáng tạo đột phá.

Là một trong những thiết kế được đánh giá cao tại Tuần lễ thời trang Việt Nam Thu Đông 2014, hoa hậu Ngọc Hân cho thấy sự trưởng thành trong vai trò một nhà thiết kế trẻ. Trong bộ sưu tập mới này, Ngọc Hân lựa chọn chất liệu dạ với phong cách cá tính nhưng đơn giản điểm nhấn là những đường cắt sắc, gọn. Sự tinh tế khi chọn phong cách tối giản tạo nên nét đơn giản hoàn hảo. Tính tiện dụng và hiện đại trên chất liệu quý cùng việc nâng cao kỹ thuật đã làm cho BST của cô trở nên sang trọng.

Hoa hậu Ngọc Hân khẳng định: Những thiết kế với phom dáng suông trên chất liệu dạ là cảm hứng không còn quá mới lạ và đã được nhiều nhãn hàng nổi tiếng ứng dụng. Song tôi tự tin ở những đường cắt tinh tế làm điểm nhấn cùng phụ kiện mang phong cách cá tính khác với vẻ mềm mại, yểu điệu khi mọi người nghĩ về Ngọc Hân".

Tuần lễ trang thu đông 2014 gồm ba đêm diễn Ready to Wear (Thời trang ứng dụng) vào 19h30 ngày 11,12,13/5/2014 và một đêm diễn Haute Couture (Thời trang cao cấp) vào 14/5/2014 tại Đài Truyền Hình Việt Nam, Hà Nội.

Cùng nhìn ngắm những mẫu thiết kế sẽ xuất hiện tại Tuần lễ thời trang thu đông 2014:

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 1

Ngọc Hân lựa chọn dạ làm chất liệu chính trong bộ sưu tập

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 2

Cô không đi vào những thiết kế khoe đường cong, chủ yếu là dáng rộng đề cao sự thoải mái

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 3

Những cây tre, lá tre với kỹ thuật thêu nổi cộm bằng chỉ vàng trên nền vải thế hệ mới cotton wash...

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 4

...Khái niệm về Hình học và phong cách tối giản kết hợp với nhiều gam màu tương phản trầm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hạnh

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 5

Geisha là vẻ đẹp được hướng tới bằng sự tò mò mang tính khám phá về đất nước Nhật Bản. Geisha của Charming Lys không chỉ là vẻ đẹp thanh cao, huyền bí mà  là hình ảnh của sự thân thiện, quyến rũ, tinh tế 

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 6

Chọn một con đường khó khăn để thử thách bản thân khi thực hiện một BST tuyệt đối của Phong cách tối giản (Minimalist) được thể hiện một cách tinh tế bằng kỹ thuật 3D điêu luyện trên nền vải Dạ caro với gam màu trung tính tạo nét hiện đại trầm tĩnh

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 7

Những cành cây khô dưới ánh mặt trời là ý tưởng làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ đầy quyền năng của Hồng Vương 

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 8

Với tên gọi “Cuộc chiến của sắc màu ” đã nói lên tinh thần của Võ Công Khanh. Tỷ lệ vàng của bố cục được đặt để trong sự đối lập những gam màu nổi trội đã làm nên tinh thần mới của mà đông không còn ảm đạm.  

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 9

Ý tưởng không chỉ dành riêng cho năm con Ngựa mà chính là sự mạnh mẽ của Ngựa đã làm nên vẻ thanh lịch cho nam giới bằng sự tiết chế của phong cách tối giản của Văn Hiền

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 10

Thiết kế của An Nhiên rất nhẹ nhàng nhưng dữ dội trong đường nét của những kiểu váy CutOut. Màu đen tạo tương phản mạnh với màu da tạo nên sự gợi cảm .

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 11

"Chula Loves Hanoi" là chủ đề chính của NTK người Tây Ban Nha, chất liệu lụa taffeta của Việt Nam tạo cảm xúc rất thân thiện mang phong cách riêng biệt Chula

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 12

Lần đầu tiên tham gia Ngọc Thanh, Công Huân với tinh thần của thế hệ thiết kế mới đã đưa những con chim trong mùa đông được bay nhảy trong không gian rộng mở bằng kiểu dáng mang tính khuynh hướng tuyệt đối

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 13

Quang Nhật đầu tư vào chất liệu vải sari hiện đại của Ấn Độ đã tạo nên dấu ấn của Đông Tây rõ nét

Khởi động Tuần lễ thời trang Thu Đông VN 2014 - 14

Quang Huy mang tới cảm xúc của những nét chữ viết cổ điển. Gam màu trầm nhẹ nhàng với nhiều hình ảnh thú vị như máy đánh chữ cổ, xe đạp,...tạo nên vẻ nữ tính sinh động

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Trang ([Tên nguồn])
Tuần lễ Thời trang Thu Đông Việt Nam 2014 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN