Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây"

Là nhà thiết kế người nước ngoài duy nhất góp mặt tại Tuần lễ Thời trang Thu đông VN 2014, Chula gây ấn tượng mạnh bởi những nét đặc tả đường phố Hà Nội trên mẫu thiết kế.

Sinh ra và lớn lên tại Tây Ban Nha, tên thật là Diego Cortiza nhưng nhà thiết kế Chula đã chọn Hà Nội là quê hương thứ hai và gắn bó với mảnh đất này đến nay đã gần mười năm. Như bao người nước ngoài khác, ông thuê một căn biệt thự ven hồ Tây để sinh sống cùng gia đình.

Ngôi nhà Chula (từ cảm thán trong tiếng Tây Ban Nha khi gặp vẻ đẹp bất chợt hiện ra) nổi bật giữa con phố thơ mộng nằm trên đường ven hồ bởi những hình khối có màu sắc rực rỡ và lạ mắt.

Thế nhưng, sức hấp dẫn và cuốn hút của Chula không chỉ có thế. Nhiều năm nay, kiến trúc sư 39 tuổi này dành nhiều thời gian và tâm sức cho tà áo dài Việt Nam. Ông đặc biệt yêu mến chất liệu truyền thống của Việt Nam như lụa, nhung, tơ tằm. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ mềm mại cùng kiểu cách đăng đối hoàn chỉnh của áo dài. Song bàn tay biến hóa của “ông Tây” Cortiza làm áo dài thật lạ mắt, độc đáo. 

Sự khác biệt đó nằm ở những họa tiết rất đời thường, nhưng khi được Cortiza đưa vào áo dài lại thật đẹp, sống động và hiện đại. Như những cây quất ngày Tết, những chiếc lồng chim, một góc Văn Miếu…

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 1

Nhà thiết kế Chula bên một mẫu áo dài truyền thống được phối mầu theo phong cách mới

Đến với Tuần lễ Thời trang Thu đông Việt Nam 2014 kéo dài từ 11-14/5/2014, Chula vẫn sử dụng nhiều thiết kế trên dáng áo dài. Song bởi đặc trưng của thời trang ứng dụng ông đã làm gọn lại, ngắn lại phần vạt áo và tay áo. Trung thành với chất liệu lụa taffeta của Việt nam và những nét vẻ rất ngây thơ của các em bé mồ côi mà nhà thiết kế này đã nuôi dạy và truyền đạt kinh nghiệm trong nhiều năm qua.

Bộ sưu tập "Chula Loves Hanoi" trình diễn trong đêm khai mạc đã tạo nên được cảm xúc rất thân thiện với người Việt. Trên nền lụa thẫm những nét vẽ cầu Long Biên, Khuê Văn Các… hiện ra bên những chữ song hỉ, mặt nạ giấy bồi mang đậm nét văn hóa Việt.

Nhiều khán giả ngoại quốc rất hào hứng khi nhìn thấy hình ảnh chỉ Hà Nội mới có như biển quảng cáo dầy đặc số điện thoại trên tường, hình ảnh chằng chịt những đường dây điện hay chiếc bếp than tổ ong…

Bên cạnh đó là biển số nhà với hai mầu xanh trắng quen thuộc gắn trên đôi ủng của người công nhân làm nên phụ kiện độc đáo mà chưa nhà thiết kế Việt Nam nào nghĩ tới. Đó là những nét đặc tả đời sống người dân thủ đô mà bao năm qua Chula để tâm nhìn ngắm được chuyển tải qua thời trang.

Cùng ngắm nhìn những thiết kế độc đáo trong bộ sưu tập  "Chula Loves Hanoi":

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 2

Hình ảnh Hà Nội ngập được thêu trên tà áo dài

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 3

Những biển quảng cáo tràn lan trên tường phố

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 4

Biển số nhà thành hoa văn trên bộ quần áo công nhân

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 5

Mưa Hà Nội trong bức tranh của em bé mồ côi

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 6

Đường dây điện chằng chịt là hình ảnh quen thuộc trên mọi tuyến phố thủ đô

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 7

Quán cóc và những bếp than tổ ong cũng được nhà thiết kế tái hiện trên váy 

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 8

Hình ảnh người lao động với chiếc nón lá thân thuộc

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 9

Chữ song hỉ trong đám cưới cổ truyền của người Việt

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 10

Hình ảnh cầu Long Biên nét kiến trúc độc đáo của Hà Nội

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 11

Mặt nạ giấy bồi món đồ chơi mỗi dịp tết trung thu

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 12

Hình ảnh những khung cửa sắt hoen rỉ gợi kí ức về phố cổ Hà Nội 

Ngắm đường phố Hà Nội trên váy áo "ông Tây" - 13

Cột cờ cũng như nhiều địa danh khác như Khuê Văn Các, Lăng Bác... cũng được nhà thiết kế đưa vào sản phẩm của ông

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Trang, Ảnh: Hạo Nhiên ([Tên nguồn])
Tuần lễ Thời trang Thu Đông Việt Nam 2014 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN