Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công

Nhiều bạn trẻ cảm thấy thích thú khi có thể tự tay làm ví, túi xách da tặng bạn bè, người thân.

Thú vui với đồ handmade

Một ưu điểm nổi bật và giúp đồ handmade (đồ làm thủ công bằng tay) trụ vững, đó chính là sản phẩm có thể làm theo ý thích người mua. Khách hàng có thể yêu cầu thêm thắt hay lược bỏ bất cứ chi tiết nào trên sản phẩm để phù hợp với nhu cầu cá nhân mà mình yêu thích.

Có thể không đẹp lộng lẫy và hoàn hảo như sản phẩm làm bằng máy công nghiệp, nhưng đồ handmade vẫn rất được lòng đa số bạn trẻ. Thậm chí, những sản phẩm thủ công ngày càng được nhiều người ưa chuộng vì sự độc đáo và không đụng hàng. 

"Bắt sóng" được điều này, nhiều bạn trẻ đã kinh doanh thời trang đồ thủ công để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Nếu tìm trên khu vực đang sinh sống, tín đồ không khó khăn tìm ra địa chỉ bán mặt hàng handmade.

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 1

Một khách hàng nước ngoài rất thích thú với sản phẩm handmade tại Việt Nam

Túi xách, balo, ví, thắt lưng bao đựng card, hộ chiếu hay phụ kiện như vòng tay, vòng cổ là những mặt hàng được làm handmade nhiều nhất. Chất liệu làm ra cũng khá đa dạng như vải nỉ, len, vải bao bố và cao cấp nhất là từ da thật.

Tùy thuộc vào chất liệu, đồ làm bằng tay sẽ có giá thành khác nhau. So với sản phẩm làm sẵn tương đương, tín đồ sẽ phải bỏ ra số tiền "nhỉnh" hơn chút ít khi mua thời trang thủ công. Ví dụ, một chiếc ví mua sẵn chất liệu giả da được bán với giá khoảng 200-350 ngàn đồng. Trong khi đó, ví đựng tiền handmade từ da thật sẽ rơi vào tầm 450-600 ngàn đồng hoặc có thể hơn.

Tuy nhiên, nhiều người không ngại bỏ ra số tiền lớn hơn để được sở hữu chiếc túi xách, ví không đụng hàng với ai. 

Thị trường đồ làm thủ công bằng tay hiện tại rất sôi động, giúp giới mộ điệu có nhiều lựa chọn hơn và dễ dàng so sánh giá cả ở từng cửa hàng. 

Sân chơi cho bạn trẻ thích làm đồ handmade

Không chỉ dừng lại ở việc mua handmade, tín đồ bây giờ có thể tự tay làm sản phẩm tặng bạn bè, người thân. Và mô hình này đã bắt đầu xuất hiện tại Hà Nội từ vài tháng nay nhưng nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của giới trẻ Hà Thành.

Nằm trên một con ngõ siêu nhỏ trên phố Hàng Bông, song cửa hàng làm đồ da của chàng trai tên Dũng, 26 tuổi, cựu sinh viên trường FPT lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng nói cười từ các bạn trẻ. 

Khi đến đây, khách hàng vừa có thể nhâm nhi ly cà phê hay cốc sinh tố hoa quả vừa tự làm sản phẩm đồ da theo sở thích.

Ngành học không hề liên quan, song vì đam mê nên Dũng đã tự tìm hiểu và mày mò những kỹ thuật làm đồ da. Cũng từ đây, Dung luôn ấp ủ dự định mở ra một sân chơi cho những người cùng sở thích. 

"Để mua đầy đủ các nguyên vật liệu làm đồ da không hề rẻ. Trong khi đó, số lượng người yêu thích việc này lại đang có xu hướng tăng nhanh. Chính vì thế, tôi đã mở ra cửa hàng cà phê - đồ handmade giúp mọi người có thể thỏa thích thú vui làm đồ da của mình với chi phí hợp lý nhất", Dũng chia sẻ.

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 2

Cửa hàng mất điện nhưng nhiều bạn trẻ vẫn nán lại làm đồ da với niềm đam mê và sự thích thú. Họ chỉ sử dụng ánh sáng của chiếc đèn bàn chạy bằng pin để thực hiện sản phẩm của mình

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 3

Cửa hàng của Dũng đã trở thành sân chơi cho những người đam mê việc làm đồ da thủ công

Theo đó, cửa hàng của Dũng có thể phục vụ tất cả mọi người có nhu cầu tự làm ví, thắt lưng hay tất cả vật dụng liên quan đến da. Được biết, với những ai chưa từng và chưa biết làm, khi đến đây sẽ được các nhân viên hướng dẫn nhiệt tình.

Chưa hết, với bộ dụng cụ làm đồ da cơ bản, shop còn cho mượn miễn phí nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách. Với những dụng cụ nâng cao hơn, cửa hàng cho thuê với mức giá khá hữu nghị, dao động từ 50 - 150 ngàn đồng.

"Mở ra cửa hàng này bản thân tôi thấy vui lắm vì được quen và chia sẻ đam mê với nhiều bạn trẻ. Thực ra, làm đồ da không khó như nhiều người nghĩ. Có không ít khách hàng đã thành công ngay trong lần đầu tiên", Dũng nói chuyện đầy thích thú.

"Tuy công việc kinh doanh vẫn chưa đi vào ổn định, song được nhiều khách hàng đón nhận và khen ngợi, đó chính là động lực lớn nhất".

Ngoài ra, cửa hàng của Dũng còn bán các nguyên vật liệu cần thiết như da, chỉ sáp, kim khâu, dụng cụ làm, phụ kiện kết hợp đồ da nhằm phục vụ các khách hàng phương xa hoặc có sở thích làm tại nhà.

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 4

Làm đồ da không khó như nhiều người tưởng. Có rất nhiều người người đã thành công ngay từ lần thử đầu tiên

Dù mới mở được khoảng 6 tháng, song với mô hình khá độc đáo và hữu ích này, cửa hàng của Dũng nhanh chóng được nhiều người đón nhận. Theo Dũng chia sẻ, thời gian cao điểm thường rơi vào ngày cuối tuần, các bàn trong cửa hàng luôn chật kín khách hàng. 

Khách hàng có tên Lan Phương (25 tuổi, HN) đang ngồi ngắm nghía chiếc ví còn "nóng hổi" vừa hoàn thành. Ai cũng cảm nhận rõ sự phấn khích từ ánh mắt của cô gái trẻ.

Cách đó một dãy bàn là anh Huy (29 tuổi) làm thiết kế tại một công ty cũng đang ngồi tập trung làm dây đeo da cho đồng hồ.

Anh cho hay biết đến cửa hàng qua facebook và tò mò đến khám phá rồi nhanh chóng bị cuốn vào việc làm đồ da này. "Chiếc ví tôi đang dùng này là tự tay làm đấy và bây giờ đang làm dây đeo đồng hồ" - anh Huy hồ hởi.

"Tôi đến đây nhiều lần không chỉ riêng việc làm đồ da, mà còn thấy thiện cảm với không gian và nhân viên của cửa hàng. Mọi người rất thân thiện, vui vẻ, không gian thì ấm cúng, đồ uống ngon mà giá cả hợp lý".

Ngoài việc tạo ra sân chơi giúp tín đồ có thể tiếp cận việc làm đồ da handmade căn bản, tìm hiểu các kỹ thuật mới, cửa hàng của Dũng còn nhận thiết kế, sản xuất thủ công các sản phẩm bằng nguyên liệu da thật 100%.

So với mặt bằng chung, những đồ thủ công của cửa hàng Dũng có mức giá chấp nhận được. Với ví tiền, giá cả dao động 450 - 550 ngàn đồng, túi xách rơi vào khoảng 1,450 - 1,850 triệu đồng tùy thuộc vào chất liệu da hay vòng tay được bán từ 100 - 180 ngàn đồng.

Một số hình ảnh được ghi tại từ cửa hàng của anh Dũng:

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 5

Với mô hình cà phê - đồ handmade, khách hàng đến đây có thể vừa nhâm nhi ly cà phê vừa tự làm sản phẩm từ da

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 6

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 7

Các nhân viên cửa hàng hướng dẫn nhiệt tình và hoàn toàn miễn phí cho những khách hàng lần đầu tiếp cận với kỹ thuật làm đồ da thủ công

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 8

Chiếc ví da của cửa hàng Dũng được bán với giá 500 ngàn đồng

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 9

Bao đựng card đơn giản, dễ làm có giá thành 150 ngàn đồng

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 10

Chiếc túi đeo chéo cá tính có giá 1,450 triệu đồng

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 11

Dây đeo đồng hồ da cổ điển đang được nhiều khách hàng ưa thích

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 12

Dụng cụ gọt da

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 13

Ảnh trái: Con lăn đánh dấu có giá 50 - 70 ngàn đồng. Ảnh phải: Dụng cụ đột các cỡ (1mm-6mm) có giá 10 - 30 ngàn đồng

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 14

Những dụng cụ làm da được cửa hàng cho thuê và bán phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 15

Bộ gồm 12 đột và tán khuy bằng thép không gỉ, cúc bấm các loại và 2 đe chuyên dụng có giá 300 ngàn đồng

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 16

Ảnh trái: Bộ dụng cụ đa chức năng 5 trong 1 chuôi gỗ gồm: 3 đầu gọt mí da cỡ 0.8, 1.0 và 1.21, đầu tạo rãnh trên da, đầu lấy nẹp da có giá 650 ngàn đồng. Ảnh phải: kim khâu chuyên dụng giá 20 ngàn/chiếc

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 17

Dụng cụ gọt mép da, tạo đường trên da cỡ nhỏ có giá 70 ngàn đồng

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 18

Phụ kiện kết hợp đồ da cũng được cửa hàng cung cấp đầy đủ. Khóa cặp vuông (ảnh trái) kích cỡ 30mm có giá 40ngàn đồng/chiếc, 20mm có giá 25 ngàn đồng/chiếc

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 19

Cửa hàng cũng cung cấp chỉ sáp cho khách hàng với giá thành: chỉ sáp cuộn nhỏ bản 1mm, dài 260m, 125g giá 90k/1 cuộn hoặc mua theo mét là 1 ngàn đồng/m

Giới trẻ Hà Thành hào hứng làm đồ da thủ công - 20

Theo Dũng chia sẻ, cửa hàng thường nhập da nguyên con tại Sài Gòn. Trong đó, da bò là phổ biến và dễ mua nhất. Thi thoảng, cửa hàng cũng nhập được miếng da cừu, bê, cá sấu... Khách hàng cũng có thể mua da trực tiếp tại cửa hàng với giá: da bò nguyên miếng từ 1 - 1,4 triệu đồng, bán lẻ 1 pia (25cmx25cm) là 90 ngàn đồng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN