Du khách bị chỉ trích vì mặc phản cảm đi chùa ở Thái Lan

Không chỉ riêng Thái Lan mà hầu hết đền chùa ở các quốc gia đều cấm việc ăn mặc hở hang phản cảm.

Ngày 22.3, trang Coconuts của Thái Lan đưa tin về một nữ du khách nước ngoài có hành vi không chuẩn mực khi đến viếng tại chùa Wat Phra Kaew (chùa Phật Ngọc) ở Bangkok, Thái Lan. Theo như trang tin này, nữ du khách đã ăn mặc hở hang và chụp ảnh tạo dáng khá phản cảm tại chùa.

Hình ảnh phản cảm của nữ du khách được người dân bản sứ ghi lại, người này nói: "Khi tôi đang cố gắng chen chân qua đám đông khách du lịch Trung Quốc, tôi nhìn thấy cô gái ấy. Mắt tôi như muốn rơi ra ngoài. Tôi định đi tới để nhắc nhở cô ấy nhưng họ đã rời đi. Đây là hành động không phù hợp. Dù cô ấy không nhìn thấy biển cảnh báo, cô ấy cũng không nên làm vậy".

Du khách bị chỉ trích vì mặc phản cảm đi chùa ở Thái Lan - 1

Nữ du khách mặc váy mỏng tang và tạo dáng hớ hênh khi đến chùa.

Cư dân mạng Thái Lan đã bày tỏ sự bất bình và chỉ trích khá nhiều. Nhiều người thắc mắc vì sao các quy định tại đền chùa Thái Lan rất nghiêm ngặt mà vẫn để tình huống này xảy ra.

Việc viếng thăm đền chùa tại Thái Lan có những quy định riêng về trang phục. Cũng như khi đến thăm cung điện vua chúa nước này, khách tham quan phải ăn mặc thật kín đáo. Quần hoặc váy phải dài ít nhất quá đầu gối và không được quá bó sát người, áo kín cổ và không hở nách. Nếu khách tham quan không ăn mặc đúng quy định thì bắt buộc phải mua khăn sarong Thái với giá khoảng 100 bath. Ngoài ra, du khách sẽ bị yêu cầu cởi giầy/ dép ở bên ngoài để đi chân không vào đền chùa.

Du khách bị chỉ trích vì mặc phản cảm đi chùa ở Thái Lan - 2

Trang phục đơn giản, kín đáo là quy định chung khi đến viếng đền chùa.

Đã tới lúc loại bỏ quần ngắn, áo hở hang khi đi lễ chùa

Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, giới trẻ nô nức đi lễ đầu năm và câu chuyện ăn mặc “thiếu vải“ ở những nơi tôn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Bông ([Tên nguồn])
Nổi tiếng nhờ thời trang khác người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN