Top 10 môtô được yêu nhất tại nước chủ nhà World Cup 2018

Sự kiện: Honda Xe máy Yamaha

Danh sách môtô được các tay lái ở Nga, nước chủ nhà World Cup 2018, yêu thích nhất đại đa số là những xe có phân khối lớn.

Top 10 môtô được yêu nhất tại nước chủ nhà World Cup 2018 - 1

1. Honda Steed 400 xuất hiện tại Nga từ năm 1988 là dòng xe hành trình tầm trung, công suất đầu ra 31 mã lực từng là xế yêu thích của nhiều thế hệ người Nga.

Top 10 môtô được yêu nhất tại nước chủ nhà World Cup 2018 - 2

2. Yamaha R1: Đây là một cỗ máy sinh ra là để phô diễn tốc độ, có thể đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Bất chấp điều kiện đường xá ở Nga và có hệ thống treo cứng, Yamaha R1 vẫn hút người mua mỗi năm ở xứ bạch dương này.

Top 10 môtô được yêu nhất tại nước chủ nhà World Cup 2018 - 3

3. Harley-Davidson Sportster 1200: Chiếm được trái tim người hâm mộ ở Nga nhờ động cơ mạnh mẽ, thương hiệu uy tín và giá hấp dẫn.

Top 10 môtô được yêu nhất tại nước chủ nhà World Cup 2018 - 4

4. Honda Goldwing GL-1800: Ở Nga mẫu xe này được gọi là "Gold" (Vàng) bởi vì xe có thể đem tới tất cả các tiện nghi, thoải mái cho những chuyến du hí bằng mô tô. Trong khi ngoại hình xe lại hoành tráng, cuốn hút. Chỉ có điều giá xe hơi chát.

Top 10 môtô được yêu nhất tại nước chủ nhà World Cup 2018 - 5

5. Honda VT-750: Cuốn hút nhờ thiết kế cổ điển, gợi nhớ tới các mẫu xe hành trình mang phong cách cao bồi Mỹ.

Top 10 môtô được yêu nhất tại nước chủ nhà World Cup 2018 - 6

6. Suzuki GSX-R 600: Hấp dẫn các tay lái người Nga nhờ diện mạo thể thao, ấn tượng, chất lượng bền bỉ. Chỉ có điều chi phí sửa chữa và bảo dưỡng tốn hơi kha khá.

Top 10 môtô được yêu nhất tại nước chủ nhà World Cup 2018 - 7

7. Kawasaki ER-6f: Xe có thiết kế độc lạ, tiêu thụ nhiên liệu thấp, mạnh mẽ rất hấp dẫn các tay lái Nga trong các chuyến hành trình khu vực đô thị.

Top 10 môtô được yêu nhất tại nước chủ nhà World Cup 2018 - 8

8. Yamaha R6: Bắt đầu xuất hiện tại Nga vào năm 1998, cuốn hút với âm thanh pô xả đã tai, động cơ vô cùng mạnh mẽ, thích hợp cả chạy đường phố và đường đua.

Top 10 môtô được yêu nhất tại nước chủ nhà World Cup 2018 - 9

9. Honda CBR-600rr: Đây là một mẫu xe thể thao tuyệt vời, phù hợp cả chạy dạo phố và đường đua. Dù không phù hợp với các chuyến đi hành trình dài và các cung đường khó nhằn nhưng vẫn không ngăn được lượng người mua đông đảo ở Nga.

Top 10 môtô được yêu nhất tại nước chủ nhà World Cup 2018 - 10

10. Honda CB400: Xe xuất hiện ở Nga vào năm 1992, động cơ bền bỉ và chất lượng chạy đáng tin cậy đã giúp mẫu xe này lọt danh sách những mẫu mô tô được người Nga yêu thích nhất.

Cười “rụng rốn” trước những khoảnh khắc hài với xe máy

Xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là người đồng hành, gắn bó với đời sống cả lúc vui lẫn lúc buồn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Biên ([Tên nguồn])
Honda Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN