Tin nóng World Cup 11/6: Giroud ôm mộng Vua phá lưới

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 03:14 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Tiền đạo ĐT Pháp, Olivier Giroud tuyên bố mục tiêu của anh đến Nga là giành danh hiệu Vua phá lưới, qua đó giúp Pháp giành chức vô địch World Cup 2018.

Giroud ôm mộng Vua phá lưới. Tiền đạo ĐT Pháp, Olivier Giroud tuyên bố mục tiêu của anh đến Nga là giành danh hiệu Vua phá lưới, qua đó giúp Pháp giành chức vô địch World Cup 2018. “Gà trống Gaulois” là một trong những ứng viên sáng giá nhất giải đấu, trong khi Giroud lại chắc suất đá chính trên hàng công đội bóng này.

Tin nóng World Cup 11/6: Giroud ôm mộng Vua phá lưới - 1

Giroud là một trong những ứng viên Vua phá lưới

Courtois vẫn ngóng về Chelsea. Thủ thành ĐT Bỉ, Thibaut Courtois chưa thể toàn tâm toàn ý tập trung cho World Cup 2018. Hiện hợp đồng của Courtois với CLB chủ quản Chelsea chỉ còn 1 năm. Thủ môn 26 tuổi hiện đang muốn rời đội chủ sân Stamford Bridge, do được Real Madrid theo đuổi.

HLV Deschamps không hài lòng với Fekir. Tiền đạo Nabil Fekir vẫn đang vướng mắc vấn đề tương lai. Chân sút thuộc biên chế Lyon này muốn gia nhập Liverpool trước thềm World Cup 2018. Tuy vậy, thương vụ đổ bể, khiến Fekir bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này khiến HLV Deschamps không hài lòng, ông muốn các cầu thủ của mình tập trung tối đa cho giải đấu tại Nga, những vấn đề liên quan đến tương lai chỉ được giải quyết sau giải đấu.

Martinez lớn tiếng dọa người Anh. HLV Roberto Martinez tuyên bố ĐT Bỉ hoàn toàn đủ khả năng đánh bại ĐT Anh để giành ngôi đầu bảng. Ở vòng chung kết World Cup 2018, Bỉ và Anh chung bảng G, cùng với sự hiện diện của Tunisia và Panama. HLV Martinez từng có nhiều năm làm việc ở giải Ngoại hạng Anh, trước khi bị Everton sa thải.

Modric cháy hết mình cho lần cuối. Tiền vệ Luka Modric thừa nhận đây nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của mình. Siêu sao vừa đoạt cú hat-trick Champions League cùng Real Madrid chuẩn bị bước sang tuổi 33, và khó lòng tham dự ở World Cup 2022 tại Qatar. Bởi thế, Modric tuyên bố anh sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho ĐT Croatia.

Chicharito nói về scandal thác loạn. Sau khi vụ scandal các cầu thủ Mexico thác loạn với gái điếm trước khi dự World Cup bị tiết lộ, mới đây tiền đạo Javier Hernandez đã lên tiếng cho biết bữa tiệc trên thực tế là để mừng sinh nhật anh. “Tôi đã mời tất cả các cầu thủ tới dự và chúng tôi đã ăn uống chúc tụng nhau, tuy nhiên mỗi người được tự ý rời tiệc bất cứ lúc nào có thể và khi khách vãn dần bắt đầu có người gọi gái điếm tới”, Chicharito giải thích, đồng thời hứa sẽ không để điều này xảy ra lần nữa.

Tin nóng World Cup 11/6: Giroud ôm mộng Vua phá lưới - 2

Chicharito

Higuain đá chính cho Argentina. Theo nguồn tin từ các đầu báo Argentina, đội tuyển nước này sẽ xuất trận ở World Cup 2018 với tiền đạo Gonzalo Higuain ở vị trí trung phong cắm thay vì Sergio Aguero. Theo TyC Sports, Higuain được đánh giá là tiền đạo cổ điển duy nhất trong đội hình của Argentina và HLV Jorge Sampaoli cần một người có khả năng hoạt động tốt trong khu cấm địa nếu đối phó với những đội phòng ngự số đông.

Salah nghỉ tập. Buổi tập ngày Chủ nhật của ĐT Ai Cập diễn ra sau khi đội đặt chân tới Nga đã diễn ra mà không có Mohamed Salah. Mặc dù ngôi sao của Liverpool có ra sân tập để chào và ký tặng các fan, nhưng anh được các bác sĩ yêu cầu không tập nặng vội để tránh chấn thương vai tái phát.

ĐT Anh dựng hàng rào kiên cố, không cho xem buổi tập. Tờ Daily Mail cho biết một hàng rào cao 4m đã được dựng bao quanh các sân tập của ĐT Anh. HLV Gareth Southgate đã ban lệnh cho các nhân viên an ninh canh gác cẩn mật và tuyệt đối không cho phóng viên hay thậm chí cả drone (thiết bị bay điều khiển từ xa) đến gần, với mục đích giữ kín ý đồ chiến thuật.

HLV ĐT Brazil từ chối dẫn dắt Real Madrid

Phát biểu trên tờ Reuters, HLV Tite (ĐT Brazil) khẳng định những tin đồn về việc ông sẽ tới tiếp quản “ghế nóng” của Real Madrid sau World Cup 2018 chỉ là sản phẩm thêu dệt của giới truyền thông.

Tin nóng World Cup 11/6: Giroud ôm mộng Vua phá lưới - 3

TIte đang cùng ĐT Brazil tích cực chuẩn bị cho World Cup 2018

Video ĐT Brazil giành chiến thắng ấn tượng trước ĐT Áo sát thềm World Cup năm nay:

Salah khẳng định đủ sức đá ở World Cup

ĐT Ai Cập đã đặt chân xuống thành phố Grozny, Nga để chuẩn bị thi đấu tại World Cup 2018. Trong đó, người được giới truyền thông săn đón nhất vẫn là Mohamed Salah. Tiền đạo của Liverpool khẳng định anh sẽ kịp bình phục chấn thương vai sau khi bị Sergio Ramos chơi xấu ở chung kết Champions League để chơi ở World Cup 2018 sắp tới.

Tin nóng World Cup 11/6: Giroud ôm mộng Vua phá lưới - 4

Salah cùng ĐT Ai Cập đã đến Nga

Sao Barca kêu gọi tuyển Pháp đoàn kết là sức mạnh

Trung vệ Samuel Umtiti (Barcelona) đã lên tiếng kêu gọi các cầu thủ Pháp đoàn kết vì mục tiêu vô địch World Cup, tránh cảnh tan đàn sẻ nghé như “Gà trống Gaulois” thời HLV Raymond Domenech. Theo anh, “Les Bleus” đang có sự đan xen giữa các tài năng trẻ và các cựu binh, vì thế họ cần có sự thống nhất cao để chiến thắng.

Tứ hùng tranh quyền tranh quyền đăng cai World Cup 2026

Nếu như ở kỳ World Cup 2018 Nga là chủ nhà, World Cup 2022 Qatar đăng cai thì quốc gia tổ chức World Cup 2026 vẫn chưa được xác định.

Theo kế hoạch, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ công bố nước chủ nhà World Cup 8 năm nữa vào ngày 13/6 tới, tức là chỉ 1 ngày trước khi lễ khai mạc cúp thể giới năm nay diễn ra ở Moscow. 4 ứng viên đang chạy đua cho vinh dự này là Morocco, Mỹ, Mexico và Canada.

Tin nóng World Cup 11/6: Giroud ôm mộng Vua phá lưới - 5

Marocco quyết tranh quyền đăng cai World Cup 2026

Mỹ đề xuất tổ chức World Cup 2026 tại 16 địa điểm trên 23 SVĐ với nguồn vốn dự trù lên tới 5 tỷ đô-la. Trong khi đó, với Morocco – quốc gia Bắc Phi này muốn đăng cai cúp thế giới ở 12 địa điểm trên 14 SVĐ, trong đó có 6 sân sẽ xây mới.

Huyền thoại giúp ĐT Anh chọn thủ môn bắt chính ở Nga

Tuyển Anh triệu tập 3 thủ thành lên đường làm nhiệm vụ cao cả tại VCK World Cup năm nay là Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton) và Nick Pope (Burnley). Hiện HLV Gareth Southgate vẫn chưa chọn được ai là “người gác đền số 1” của “Tam Sư” ở cúp thế giới sắp tới (14/6 – 15/7).

Theo huyền thoại Peter Shilton – thủ môn của ĐT Anh ở 3 kỳ World Cup từ 1982 – 1990 thì ông sẽ chọn Pickford vì tốc độ di chuyển bắt bóng và phán đoán tình huống của đàn em này là tốt nhất trong 3 ứng viên.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

ĐT Pháp: Griezmann tuyên chiến với ”xe bus” ở World Cup

ĐT Pháp vừa bị Mỹ cầm hòa, nhưng Griezmann vẫn hùng hồn nói "cứng".

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN