TBN lập kỷ lục World Cup tệ hại: Lối chơi "phản bóng đá", Tiki-taka hết thời

Thứ Ba, ngày 03/07/2018 16:12 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Tây Ban Nha không những thua Nga cay đắng ở World Cup mà còn xác lập một kỷ lục thế giới không lấy gì làm hay ho.

Những diễn biến chính trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nga (Nguồn: VTV)

ĐT Tây Ban Nha đã bị loại bởi Nga trong loạt luân lưu ở vòng 1/8 World Cup. Mặc dù sở hữu đội hình có trình độ kỹ thuật tốt, khả năng chuyền & giữ bóng của TBN chỉ giúp họ cầm bóng nhiều chứ không tạo ra đột biến tấn công trong phần lớn 120 phút thi đấu. Bàn thắng duy nhất mà họ ghi được lại là một pha đá phản của trung vệ Sergei Ignasevich.

TBN lập kỷ lục World Cup tệ hại: Lối chơi "phản bóng đá", Tiki-taka hết thời - 1

TBN không thể hạ được Nga trong 120 phút trước khi để thua ở loạt luân lưu

Điều đáng nói là với thế trận bế tắc của mình, Tây Ban Nha đã vô tình lập một kỷ lục thế giới mới. Thống kê trận đấu xác nhận TBN đã chuyền bóng 770 lần trong 90 phút, số đường chuyền nhiều nhất đến từ một đội bóng trong một trận đấu ở World Cup.

Và khi hiệp phụ kết thúc, họ đã xác lập kỷ lục thế giới 1137 đường chuyền. Trong đó trung vệ Sergio Ramos chuyền nhiều nhất với 141 đường chuyền, một kỷ lục chuyền bóng cá nhân theo các con số được thống kê từ World Cup 1966.

Những đường chuyền đi chuyền lại giữa các cầu thủ TBN mà không đi kèm các pha xâm nhập vòng cấm khiến hàng phòng ngự Nga có một ngày dễ dàng. HLV Stanislav Cherchesov đã thành công khi cho các cầu thủ Nga đổ rào trước khu vực trung lộ, dồn các cầu thủ TBN phải đánh biên để tạt bóng vào. Và do đa số cầu thủ TBN không có ưu thế chiều cao, các hậu vệ Nga dễ dàng phá được bóng lên.

TBN lập kỷ lục World Cup tệ hại: Lối chơi "phản bóng đá", Tiki-taka hết thời - 2

TBN không có ý tưởng tấn công gì thì lại chuyền về cho Ramos, người lập kỷ lục chuyền bóng ở World Cup

Sự bế tắc trong tấn công của TBN khiến dư luận cho rằng chiến thuật giữ bóng kiên nhẫn chờ cơ hội tấn công của TBN đã đến lúc phải thay đổi. Thứ chiến thuật được gọi là “tiki-taka” đã bị nhiều fan cho là lỗi thời, khi mà những cầu thủ có thể thực hiện chiến thuật này tốt nhất như David Villa, Xavi, Andres Iniesta, một Cesc Fabregas ở đỉnh cao hay Sergio Busquets thời trẻ đều đã không còn thi đấu hoặc đã già.

Ngay trên truyền hình Anh Quốc, Cesc Fabregas cũng phải lên tiếng cho rằng đã đến lúc TBN chấm dứt tiki-taka. “Không có gì xảy ra cả, ngoài một cú đánh đầu của Diego Costa và một cú sút xa của Isco. Tôi cho rằng kiểm soát bóng là một điều tốt khi cần giữ thế dẫn trước, nhưng khi cần bàn thắng thì giữ bóng là một điều vô nghĩa”, Fabregas bình luận trên kênh BBC.

Fabregas cũng đồng thời cho rằng ngay cả Pep Guardiola, người được cho là đã làm chiến thuật tiki-taka trở nên nổi tiếng trong thời gian dẫn dắt Barcelona, cũng khó chịu khi người khác dùng “tiki-taka” để nói về chiến thuật của ông. “Pep ghét tiki-taka, ghét chuyền bóng chỉ để chuyền bóng mà không có mục đích cụ thể. Anh phải chuyền bóng với đích nhắm là đưa được bóng vào vòng cấm. Bí quyết của Pep luôn là dồn bóng về một cánh để dụ đối phương kéo ra đó, bỏ lỏng cánh bên kia để tung đòn quyết định”, Fabregas nói.

TBN lập kỷ lục World Cup tệ hại: Lối chơi "phản bóng đá", Tiki-taka hết thời - 3

Các độc giả trên Reddit cho rằng TBN cũng "phản bóng đá" không thua gì các đội đá phòng thủ phản công

Không ít fan cũng bày tỏ sự thất vọng vì sự vô định hình trong lối chơi của TBN. Trên diễn đàn Reddit, một số fan thậm chí còn cho rằng TBN là đội đá tẻ nhạt nhất trong các đội bóng lớn dự giải, một fan viết: “Tây Ban Nha cũng phản bóng đá dù không nhiều người dám thừa nhận điều đó. Họ rất sợ rủi ro và hy sinh sự sáng tạo để giữ bóng và chờ đối thủ mắc sai lầm, một chiến thuật cũng chẳng khác gì phòng ngự phản công”.

Nga lập kỳ tích World Cup: Ăn mừng hơn U23 Việt Nam, mỹ nhân trao nụ hôn gió

ĐT Nga tạo nên kỳ tích với chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha ở World Cup.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN