"Siêu nhân" World Cup: Schmeichel 3 lần đẩy phạt đền vẫn ôm cay đắng

Thứ Hai, ngày 02/07/2018 04:30 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Thủ thành Kasper Schmeichel đã có một trận đấu tuyệt hay nhưng một mình anh không thể giúp Đan Mạch chiến thắng.

Sự kiện: World Cup 2026

Màn trình diễn xuất sắc Kasper Schmeilchel trong trận đấu giữa Đan Mạch và Croatia (Nguồn: VTV)

Croatia đối đầu với Đan Mạch được đánh giá là một trong những cặp đấu ở vòng 1/8 World Cup 2018. Croatia có phần nhỉnh hơn ở hàng tiền vệ nhưng Đan Mạch tỏ ra chắc chắn trong phòng ngự. Năm phút đầu tiên của trận đấu cực kỳ bùng nổ với 2 bàn thắng chia đều cho mỗi bên và đó cũng là tất cả những gì hai đội làm được trong 120 phút của trận đấu.

"Siêu nhân" World Cup: Schmeichel 3 lần đẩy phạt đền vẫn ôm cay đắng - 1

Kasper Schmeichel xuất sắc bắt gọn cú sút 11m của Modric ở phút 115 của trận đấu

Đan Mạch có thể cầm hòa Croatia trong 120 phút hoàn toàn nhờ vào sự xuất sắc của thủ thành Kasper Schmeichel. Con trai của huyền thoại Peter Schmeichel đã không làm hổ danh cha mình với những pha bay người cản phá cực kỳ xuất sắc. Tổng cộng, anh đã có 5 lần cứu Đan Mạch khỏi bàn thua trong trận đấu.

Đặc biệt, thủ thành 32 tuổi xuất sắc cản phá cú sút phạt đền của Luka Modric ở phút 115 của trận đấu. Đây là tình huống quyết định giúp Đan Mạch tiến vào loạt sút luân lưu. Trên khán đài, huyền thoại người Đan Mạch không kìm nổi cảm xúc khi chứng kiến màn trình diễn của cậu con trai.

Trong loạt đấu súng cân não, Kasper Schmeichel tiếp tục thể hiện tài năng bắt phạt đền khi cản phá được hai cú sút của Badelj và Pivaric bên phía Croatia nhưng chừng ấy là chưa đủ để giúp Đan Mạch tiến vào tứ kết bởi có tới 3 đồng đội của anh sút hỏng. Chung cuộc, Đan Mạch để thua 2-3 trước Croatia trong loạt sút luân lưu.

Người buồn nhất chắc chắn là Kasper Schmeichel, người được FIFA bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Anh đã hóa "siêu nhân" giúp Đan Mạch vượt qua tới 3 kiếp nạn nhưng một mình Kasper là không đủ để Đan Mạch bước tiếp tại World Cup 2018.

World Cup, Croatia - Đan Mạch: 4 phút điên rồ, ”đấu súng” cân não

Đan Mạch và Croatia triển khai thế trận rất nhanh, biến trận đấu thành một cuộc ganh đua.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN