Hàn Quốc hạ Đức chấn động World Cup: "Người hùng" về nước bị ném trứng thối

Thứ Sáu, ngày 29/06/2018 17:06 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Một trong những “cơn địa chấn” lớn nhất World Cup 2018 là khi Hàn Quốc thắng Đức 2-0 để biến thầy trò Joachim Low từ ĐKVĐ thành cựu vương thế giới ngay sau vòng bảng. Dẫu vậy, đội bóng xứ kim chi vẫn nhận những sự chào đón chẳng lấy gì làm vui vẻ khi vừa về nước.

Video ĐT Hàn Quốc nhận dép và trứng thối bất ngờ khi về nước dù vừa gây tiếng vang ở World Cup 2018:

Nếu như ĐT Nhật Bản may mắn vào vòng 1/8 World Cup năm nay nhờ luật fair-play khi họ cạnh tranh vé đi tiếp với Senegal ở bảng H thì tại bảng F, ĐT Hàn Quốc dù phải về nước sớm nhưng đã có chiến thắng oanh liệt 2-0 trước ĐT Đức ở lượt trận cuối vòng bảng.

Hàn Quốc hạ Đức chấn động World Cup: "Người hùng" về nước bị ném trứng thối - 1

ĐT Hàn Quốc bất ngờ nhận trứng thối (khoanh vàng) và dép từ CĐV quá khích khi vừa trở về từ chiến thắng lịch sử trước ĐT Đức ở World Cup 2018

Dẫu vừa gây tiếng vang trên đất Nga nhưng khi trở về nước, ĐT Hàn Quốc của HLV Shin Tae-Yong vẫn nhận một kỷ niệm không vui một cách rất bất ngờ. Trong lúc toàn đội đang xếp thành 2 hàng để chụp ảnh và giao lưu với báo chí và người hâm mộ thì đã có những quả trứng thối cộng thêm một chiếc dép bất ngờ ném về phía họ.

Tình trạng bị nhận “quà sốc” đó cũng đã diễn ra khi Son Heung Min – tiền đạo chủ lực của ĐT Hàn Quốc, ngôi sao đang thuộc biên chế Tottenham Hotspur phát biểu xin lỗi người hâm mộ xứ sở kim chi khi “Những chú hổ Đông Á” đã không thể qua được vòng bảng World Cup 2018 như lời hứa trước đó.

Hàn Quốc hạ Đức chấn động World Cup: "Người hùng" về nước bị ném trứng thối - 2

Son Heung-Min và nhiều đồng đội ở ĐT Hàn Quốc sắp phải nhập ngũ để hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong 2 năm

Son cũng cho biết khoảnh khắc anh ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho đội bóng của mình trước ĐKVĐ World Cup Đức ở phút 90+6 cũng là một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất sự nghiệp của mình. Tuy vậy, chàng tiền đạo có biệt danh “Ronaldo Hàn Quốc” sau đó vẫn nhận về phía mình đang đứng phát biểu một quả trứng thối.

Trong khi đó, theo tờ USA Today, rất nhiều cầu thủ là thành viên ĐT Hàn Quốc vừa dự VCK World Cup 2018 có thể sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong 2 năm theo “Đạo luật Nghĩa vụ quân sự” ban hành từ năm 1949 với tất cả nam thanh niên nước này từ 18-35 tuổi, trong số đó có cả Son Heung-Min.

Dù vậy, cơ hội để các cầu thủ này “thoát cảnh” đi bộ đội và nhận trợ cấp rẻ mạt 150 đô-la/tháng trong 2 năm tới vẫn còn với điều kiện họ cùng ĐT Hàn Quốc vô địch ASIAD vào tháng 8 tới ở Indonesia.

Trong quá khứ, đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc với việc vào đến bán kết World Cup 2002 hay trước đó là đội tuyển bóng chày nước này vô địch thế giới năm 1982 cũng đã được đặc cách miễn thực hiện lệnh nhập ngũ.

ĐT Đức bị loại World Cup 2018
Theo bạn đâu là lý do ĐT Đức bị loại sớm ở World Cup 2018?

16 anh hào vào vòng 1/8 World Cup: Dự đoán ”ông trùm” nào dễ ăn nhất?

Vòng 1/8 là thời điểm xác định các ứng viên sáng giá tranh ngôi vô địch World Cup.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Korea Herald & USA Today) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN