16 anh hào vào vòng 1/8 World Cup: Dự đoán "ông trùm" nào dễ ăn nhất?

Thứ Sáu, ngày 29/06/2018 16:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Sau khi Đức trở thành cựu vô địch, vòng bảng World Cup cũng đã khép lại. Giờ chính là thời điểm xác định những ứng viên sáng giá có thể cạnh tranh ngôi vô địch.

Màn trình diễn đáng chú ý của Ronaldo tại World Cup 2018 (Bản quyền VTV)

Bất ngờ lớn nhất tại vòng bảng tại World Cup chính là cuộc chia tay của nhà đương kim vô địch Đức. Bên cạnh đó, thất bại của “cỗ xe tăng” cũng đồng nghĩa với việc những ứng cử viên vô địch mới sẽ lộ diện và tác động lớn đến tỷ lệ cược, nhất là khi năm nay còn xuất hiện “nhánh tử thần”.

16 anh hào vào vòng 1/8 World Cup: Dự đoán "ông trùm" nào dễ ăn nhất? - 1

Neymar, Ronaldo, Hazard và Messi sẽ phân tài cao thấp ở vòng 1/8

Cụ thể, Brazil và Tây Ban Nha là 2 ứng viên hàng đầu có thể nâng cúp với tỷ lệ 7/2 (đặt 2 ăn 7). Dù cho Brazil nhiều khả năng sẽ gặp các đối thủ mạnh ở tứ kết hay bán kết nhưng vẫn được đánh giá cao nhất. Trong khi đó, Tây Ban Nha lại rơi vào nhánh đấu dễ thở nên được nhà cái ưu ái cũng là điều dễ hiểu. Nếu đi tiếp đến tứ kết, đội bóng xứ sở bò tót sẽ chỉ gặp Croatia hoặc Đan Mạch.

Ở 2 vị trí thấp hơn là Anh và Bỉ, hai đội bóng nhất nhì ở bảng G cùng có tỷ lệ 7/1. Nhưng xét toàn cục, Anh có khả năng tiến sâu hơn vì vào đến tứ kết chỉ phải gặp Thụy Sĩ hoặc Thụy Điển. Ở chiều ngược lại, Bỉ có thể phải đụng ngay Brazil ở tứ kết.

Trong nhóm các ứng viên vô địch còn lại, nhà đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha bất ngờ là đội tuyển bị đánh giá thấp nhất. Đội bóng của Ronaldo chỉ xếp thứ 10 với tỷ lệ 25/1. Đây là điều dễ hiểu bởi Bồ Đào Nha rơi vào nhánh “tử thần” và phải chạm trán Uruguay ngay ở vòng 1/8, đội bóng duy nhất chưa để lọt lưới bàn thua nào ở World Cup 2018. Nếu vào tứ kết, Seleccao sẽ phải chạm trán Pháp hoặc Argentina.

Cây viết Ryan Kelly của trang Goal nhận định: "Tại World Cup luôn dễ nhận ra các ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, tuy nhiên vẫn có chỗ cho những chú ngựa ô tạo bất ngờ".

"Tây Ban Nha bắt đầu giải đấu với tư cách ứng viên hàng đầu nhưng họ đã dần bị các đối thủ khác bắt kịp. Mặc dù vậy với kinh nghiệm của Ramos, Iniesta, Costa... Tây Ban Nha vẫn đứng trong top đầu. Nhà vô địch 5 lần Brazil hiện đang đứng ngang hàng với Tây Ban Nha, dù 2 trận đấu đầu tiên Neymar và các đồng đội không để lại nhiều ấn tượng mạnh."

"Mang đến Nga thế hệ vàng với những De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku... Bỉ dự kiến sẽ tiến xa hơn vòng tứ kết World Cup 2014 hay Euro 2016. Còn với những màn trình diễn thất vọng, Argentina và Messi sẽ cần làm nhiều hơn nếu muốn tiến sâu", Kelly đánh giá.

Tỷ lệ đặt cửa các ứng viên vô địch World Cup:

Brazil  7/2 (Đặt 2 ăn 7)

Tây Ban Nha 7/2

Anh 7/1

Bỉ 7/1

Pháp 15/2

Croatia 12/1

Argentina 14/1

Uruguay 22/1

Colombia 22/1

Bồ Đào Nha 25/1

Quả bóng Vàng World Cup 2018
Theo bạn, ai sẽ là cầu thủ giành danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2018?

Đội hình trong mơ World Cup: Ronaldo - Messi ra rìa, Neymar sát cánh Harry Kane

Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Chia sẻ
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN