Điềm lành từ Real và Chelsea: ĐT Anh dễ vô địch World Cup sau 52 năm

Thứ Hai, ngày 09/07/2018 13:03 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Vận mệnh có thể sẽ chọn ĐT Anh đăng quang chức vô địch World Cup năm nay như kỳ tích 52 năm trước khi có rất nhiều điểm trùng hợp thú vị chỉ ra việc “Tam Sư” có “chân mệnh thiên tử” giành cúp vàng thế giới.

Video trận đấu của ĐT Anh trước ĐT Thụy Điển ở tứ kết World Cup 2018 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Sau thắng lợi 2-0 trước ĐT Thụy Điển cách đây 2 ngày, ĐT Anh đã có vé vào bán kết World Cup năm nay, nơi thầy trò Gareth Southgate sẽ đối đầu ĐT Croatia trên sân Luzhniki ở Moscow (Nga) ngày 12/7 tới.

Đây sẽ là lần đầu tiên sau 28 năm kể từ World Cup 1990 trên đất Ý, “Tam Sư” có mặt ở vòng đấu dành cho 4 đại diện xuất sắc nhất ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Điềm lành từ Real và Chelsea: ĐT Anh dễ vô địch World Cup sau 52 năm - 1

ĐT Anh thắng thuyết phục ĐT Thụy Điển 2 bàn không gỡ để vào bán kết World Cup lần đầu tiên sau 28 năm

Dù phía trước vẫn còn phải gặp Croatia ở bán kết và xa hơn nữa có thể đối đầu Pháp hoặc Bỉ tại chung kết nhưng người Anh đã bắt đầu mơ về chiếc cúp vàng thế giới lần thứ 2 trong lịch sử và là lần đầu tiên sau 52 năm.

Lần duy nhất mà ĐT Anh vô địch World Cup là năm 1966 khi họ đánh bại ĐT Tây Đức 4-2 trên sân Wembley (cũ) khi giải đấu này cho chính xứ sở sương mù đăng cai để đoạt cúp Nữ thần chiến thắng (Jules Rimes Trophy, danh hiệu tiền thân của chiếc cúp vàng World Cup ngày nay).

Đặc biệt, định mệnh đã chỉ ra nhiều điểm trùng hợp đến ngỡ ngàng khi “Tam Sư” vô địch World Cup 52 năm trước với hành trình của Harry Kane và các đồng đội tại cúp thế giới trên đất Nga năm nay.

Năm 1966, năm mà ĐT Anh vô địch thế giới, Real Madrid vô địch cúp C1 châu Âu, Man City giành chức quán quân giải vô địch quốc gia Anh, Burnley giành vé dự cúp châu Âu và Chelsea chỉ đứng thứ 5 trên BXH giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

52 năm sau, vào năm 2018, Real Madrid vẫn là đội giành ngai vàng lục địa già cấp CLB (đoạt Champions League, tên gọi hiện tại của cúp C1), Man City cũng đã vô địch giải Ngoại hạng Anh, Burnley xếp thứ 7 giải VĐQG mùa trước và họ sẽ góp mặt ở cúp châu Âu (Europa League) mùa tới đây và Chelsea cũng chỉ đứng thứ 3 giải Ngoại hạng.

Điềm lành từ Real và Chelsea: ĐT Anh dễ vô địch World Cup sau 52 năm - 2

Năm 1966, ĐT Anh mặc áo đỏ và thắng Tây Đức 4-2 ở hiệp phụ trận chung kết để vô địch World Cup. Năm nay, vẫn sắc áo này thay vì áo trắng truyền thống, "Tam Sư" đã hạ gục cả Colombia và Thụy Điển để tiếp tục mơ về cúp vàng.

Đáng chú ý, tại World Cup 1966, ở tứ kết, ĐT Anh đã thắng một đối thủ Nam Mỹ là Argentina 1-0 rồi lần lượt đánh bại 2 đối thủ châu Âu là Bồ Đào Nha (2-1 ở bán kết) và Tây Đức (4-2 ở hiệp phụ trận chung kết).

Năm nay, tại World Cup 2018, ở vòng knock-out đầu tiên, ĐT Anh vẫn hạ gục một đội bóng Nam Mỹ (thắng Colombia trên chấm luân lưu). Tại bán kết và xa hơn có thể là chung kết giải đấu trên đất Nga, “Tam Sư” chắc chắn sẽ đều gặp những đối thủ cùng nằm ở lục địa già như mình (Croatia, Pháp hoặc Bỉ).

Điềm lành từ Real và Chelsea: ĐT Anh dễ vô địch World Cup sau 52 năm - 3

Vòng quay của bánh xe lịch sử với nhiều điểm trùng hợp thú vị liệu có giúp Harry Kane và các đồng đội vô địch World Cup như các đàn anh ở ĐT Anh cách đây 52 năm

Liệu những dấu hiệu trùng hợp kỳ lạ đó có giúp tuyển Anh giải cơn khát vô địch World Cup sau 52 năm mòn mỏi chờ đợi?

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Trực tiếp tin nóng bán kết World Cup 2018: Thống kê khủng của SAO MU

Lingard chuyền chính xác trung bình tới 93,6% tại World Cup 2018.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Sportbible) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN