"Chuyện ấy" World Cup: Siêu sao & fan cuồng mở hội, kỷ lục 1 tỷ bao cao su

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 10:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Mỗi kỳ World Cup cận kề, bên cạnh nhu cầu thưởng thức những trận cầu đỉnh cao, nước chủ nhà còn phải phục vụ các cầu thủ và NHM những đòi hỏi tế nhị.

Sự kiện: World Cup 2026

World Cup 2018 chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ chính thức khai mạc với các trận đấu rực lửa. Tuy nhiên, bên cạnh những cuộc đại chiến của 32 đội bóng xuất sắc nhất thế giới, những vấn đề tế nhị liên quan đến “chuyện ấy” của các giới cầu thủ cũng như người hâm mộ luôn là đề tài nóng bỏng.

"Chuyện ấy" World Cup: Siêu sao & fan cuồng mở hội, kỷ lục 1 tỷ bao cao su - 1

Nhu cầu sinh hoạt tình dục luôn tăng cao trong kỳ World Cup

Kỳ đại hội nào cũng vậy, các nhà thống kê không chỉ đưa ra những kỷ lục, thành tích đáng nhớ của mỗi đội bóng mà còn là số liệu đáng kinh ngạc về lượng… bao cao su tiêu thụ. Trong không khí rực lửa của World Cup, nhu cầu sinh hoạt tình dục cũng vì thế mà tăng lên đột biến.

Còn nhớ World Cup 2014 tại Brazil đã có những thống kê về bao cao su khiến giới truyền thông ngã ngửa. Một hãng sản xuất bao cao su nổi tiếng tại Malaysia đã kiếm bộn tiền nhờ ý tưởng kinh doanh xuất sắc. Họ đã cho thiết kế một mẫu “áo mưa” dành riêng cho World Cup 2014 và mang nét đặc trưng của nước chủ nhà Brazil.

Theo đó, loại bao cao su đặc biệt này có 2 màu vàng xanh chủ đạo giống với trang phục thi đấu của đội tuyển nước chủ nhà. Không chỉ bắt mắt về màu sắc, hương vị của loại “áo mưa” đặc biệt này được làm gần giống với loại cocktail Caipirinha đặc trưng của Brazil.

Chính vì thế, chỉ sau 2 tuần tung ra thị trường, nhà sản xuất tự hào thông báo đã tiêu thụ 2,1 triệu chiếc bao cao su thu về gần 1 triệu USD doanh thu. Trong tuần tiếp theo, lượng mua của người hâm  mộ vẫn không hạ nhiệt khi có thêm gần 1 triệu chiếc “áo mưa” mang hương vị Caipirinha nữa được xé vỏ.

"Chuyện ấy" World Cup: Siêu sao & fan cuồng mở hội, kỷ lục 1 tỷ bao cao su - 2

Một nữ CĐV đang mua bao cao su từ máy bán hàng tự động

Tuy nhiên, lượng tiêu thụ bao cao su tại World Cup 2014 chưa là gì nếu so sánh với kỳ đại hội 4 năm trước đó tại Nam Phi. Theo tiết lộ của một quan chức trong chính phủ Nam Phi, nước chủ nhà của World Cup 2010 thậm chí còn phải đi vay tiền để trang bị… bao cao su cho người hâm mộ.

Cụ thể, Nam Phi đã phải nhờ Anh hỗ trợ khoản tiền 1 triệu USD để nhập khẩu… 1 tỷ bao cao su. Sở dĩ Nam Phi phải đầu tư mạnh tay như vậy bởi đại dịch HIV-AIDS đang hoành hành tại quốc gia này trong thời điểm diễn ra World Cup 2010.

Theo thống kê của cơ quan phòng chống AIDS thuộc Liên hợp quốc, 5,7 triệu người trên tổng số 48 triệu dân Nam Phi bị nhiễm virus HIV. Chính vì thế, bao cao su là vật bất ly thân đối với bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào đặt chân đến đất nước châu Phi này thưởng thức World Cup 2010.

World Cup 2018 đang nóng lên từng ngày và tất nhiên nhu cầu sinh hoạt tình dục của người hâm mộ cũng như giới cầu thủ rất mãnh liệt. Nước chủ nhà Nga chưa đưa ra con số thống kê nào về lượng bao cao su phát ra, thế nhưng chắc chắn cũng không hề thua kém ngày hội ở Brazil 4 năm về trước.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo: Chuyện ấy với robot ở kỳ World Cup 2018 vào sáng 4/6!

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Chuyện ấy ở World Cup 2018: Dùng bao cao su vỏ cây, phá kỷ lục Olympic

World Cup 2018 có thể phá kỉ lục về số lượng bao cao su và cả chất liệu làm ra chúng.

Chia sẻ
Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN