Bỉ đấu Anh, hạng 3 World Cup: Báo chí ca ngợi Hazard-Lukaku, "Tam sư" cần cải tổ

Chủ Nhật, ngày 15/07/2018 00:02 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Hành trình World Cup 2018 của ĐT Anh và Bỉ đã kết thúc. Sau trận tranh huy chương đồng, báo chí quê nhà nước Bỉ vẫn dành những lời ca ngợi cho đoàn quân của HLV Martinez, cho Hazard, Lukaku và các đồng đội.

Video ĐT Bỉ nhận HCĐ:

Chuyên gia khuyên "Tam sư" nên cải tổ đội hình

Cây bút Neil Ashton của tờ The Sun nhận định tuyển Anh cần cải tổ đội hình, cần những gương mặt mới xuất sắc hơn nếu muốn vươn tới thành công ở Euro 2020, hay xa hơn là World Cup 2022.

Theo Ashton, những điểm yếu của đội tuyển Anh đã bị bộc lộ hoàn toàn ở 2 trận thua Bỉ ở World Cup năm nay. So với "Quỷ đỏ", đoàn quân của HLV Southgate rõ ràng yếu kém hơn về mọi mặt và không có ngôi sao nào sánh tầm với những Hazard, De Bruyne bên phía đối thủ.

Báo chí ca ngợi Hazard-Lukaku, chờ đợi thế hệ vàng

Trận tranh hạng Ba giữa ĐT Anh và Bỉ kết thúc. Sau 90 phút kịch chiến tại Saint-Petersburg, dàn cầu thủ thế hệ vàng của Bỉ ca khúc khải hoàn với chiến thắng 2-0 trước “Tam sư”. Đây vẫn là cột mốc lịch sử của bóng đá Bỉ, lần đầu tiên họ đạt đến thành tích hạng Ba thế giới.

Bỉ đấu Anh, hạng 3 World Cup: Báo chí ca ngợi Hazard-Lukaku, "Tam sư" cần cải tổ - 1

Tờ Het Laatste Nieuws ca ngợi chiến thắng của ĐT Bỉ

Báo chí Bỉ nơi quê nhà vẫn dành những lời ngợi ca dành cho đoàn quân của HLV Roberto Martinez, ngay cả khi họ không giành được vé vào chung kết. Tờ Het Laatste Nieuws giật hàng tít lớn: “World Cup 2018 trên đất Nga: “Quỷ đỏ” giành vị trí thứ ba lịch sử với chiến thắng trước ĐT Anh”. Trong bài viết này, hai tác giả Mike De Beck và Glenn Van Snick - những người trực tiếp tác nghiệp tại Saint-Petersburg Stadium khẳng định, chiến thắng của Bỉ trước người Anh là vô cùng xứng đáng.

Những tờ báo Bỉ khác như De Morgen, Le Soir, La Meuse cũng không tiếc lời ca ngợi sau cột mốc lịch sử mà ĐT Bỉ vừa thiết lập. Thế hệ của Hazard, Lukaku đã xuất sắc hơn thế hệ của Jan Ceulemans, Enzo Scifo... Tại World Cup 1986, thế hệ tiền nhân cũng lọt vào trận tranh hạng 3, nhưng rồi thất bại 2-4 trong cuộc đấu với người Pháp. Người Bỉ hy vọng rằng với cú hích từ World Cup 2018, ĐT Bỉ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở EURO 2020 và World Cup 2022.

Bỉ đấu Anh, hạng 3 World Cup: Báo chí ca ngợi Hazard-Lukaku, "Tam sư" cần cải tổ - 2

Bỉ đấu Anh, hạng 3 World Cup: Báo chí ca ngợi Hazard-Lukaku, "Tam sư" cần cải tổ - 3

Hai tờ ESPN và Telegraph vẫn rất tin tưởng vào tương lai của ĐT Anh

Trong khi đó, ĐT Anh dù là những người bại trận, vẫn nhận được những lời khen ngợi từ truyền thông quê nhà. Tờ ESPN khẳng định, lứa trẻ “Tam sư” - với chiến tích lọt đến bán kết một kỳ World Cup sau 28 năm, xứng đáng được kỳ vọng. Các cầu thủ Anh có tuổi đời rất trẻ, và họ hứa hẹn sẽ còn phát triển trong tương lai.

Bỉ đấu Anh, hạng 3 World Cup: Báo chí ca ngợi Hazard-Lukaku, "Tam sư" cần cải tổ - 4

Tờ Bild đưa tin về chiến thắng của tuyển Bỉ

Dù chỉ là trận tranh hạng Ba nhưng đại chiến Anh - Bỉ vẫn nhận được sự quan tâm từ truyền thông thế giới. Từ Marca, AS của Tây Ban Nha đến Bild của Đức, từ Reuters đến AP đều đưa tin về sự kiện này.

World Cup, đại chiến Anh - Bỉ: ”Người nhện” đua tài, cứu thua vạch vôi

Trận tranh hạng Ba giữa ĐT Anh và Bỉ đã diễn ra nghẹt thở.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN