8 anh hào tứ kết World Cup: Cuồng phong châu Âu đấu siêu quái kiệt Nam Mỹ

Thứ Năm, ngày 05/07/2018 10:32 AM (GMT+7)
Chia sẻ

World Cup 2018 đã xác định được 8 đội bóng mạnh nhất. Mỗi đội đều có điểm mạnh, sở trường riêng hứa hẹn 4 cặp đấu sẽ vô cùng nóng bỏng và kịch tính.

Những siêu phẩm bàn thắng vòng 1/8 World Cup 2018 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Brazil – Bỉ: Samba thực dụng đấu “Quỷ đỏ” say đòn

Brazil với siêu sao Neymar trong đội hình nhưng không trình diễn lối đá tấn công rực lửa. Đoàn quân của HLV Tite không tiếp nối truyền thống của đội bóng samba. Họ đang gặt hái thành công tại World Cup 2018 bằng lối chơi lạnh lùng, chắc chắn.

8 anh hào tứ kết World Cup: Cuồng phong châu Âu đấu siêu quái kiệt Nam Mỹ - 1

Brazil sẽ gặp nhiều thử thách trước hàng công tuyển Bỉ

Sau khi để Thụy Sỹ chọc thủng lưới và mất chiến thắng trận ra quân, Brazil trở nên lầm lỳ và vô cùng đáng sợ. Họ đánh bại Costa Rica, Serbia và Mexico theo cùng kịch bản. Brazil ve vãn con mồi rồi tung đòn kết liễu sắc lẹm. Cả 3 “nạn nhân” kể trên đều có chung kết cục với tỷ số 0-2.

Bỉ sẽ là chướng ngại vật lớn nhất từ đầu giải. “Quỷ đỏ” đang có quá nhiều ngôi sao tấn công trứ danh nên không ngạc nhiên khi kết thúc vòng bảng với hiệu suất ghi bàn cao nhất (9 bàn). Vòng 1/8, sức mạnh của Bỉ càng bùng nổ dữ dội khi bị Nhật Bản dồn vào chân tường. 3 bàn thắng trong vòng hơn 20 phút cuối trận tạo ra màn ngược dòng xuất sắc nhất sau 48 năm ở đấu trường World Cup.

Chính sự khác biệt rất lớn về lối chơi giữa hai đội khiến cặp tứ kết Brazil – Bỉ được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi, thậm chí có thể coi đây là trận chung kết sớm.

Pháp – Uruguay: Dàn sao tỷ bảng đấu cỗ máy siêu phòng ngự

Pháp được giới chuyên môn đánh giá rất cao từ đầu World Cup 2018 khi sở hữu dàn sao có tổng giá trị chuyển nhượng vượt mốc 1 tỷ bảng. Pháp nhẹ nhàng vượt qua vòng bảng và chỉ thực sự phát tiết ở vòng 1/8 khi chạm trán đối thử xứng tầm Argentina.

Mbappe toả sáng rực rỡ khi in dấu giầy vào 3 bàn thắng của đội tuyển Pháp, anh đã trực tiếp ghi cú đúp và kiếm về một quả phạt đền. Hàng công Pháp đã thể hiện tốc độ, kỹ thuật và tính đột biến cực cao. Vì thế, thầy trò Deschamps hứa hẹn sẽ giải mã bức tường phòng ngự của Uruguay.

Đại diện Nam Mỹ vượt qua vòng bảng mà không để thủng lưới bàn nào và mới chỉ để Pepe làm tung lưới Muslera ở một pha bóng bổng. Thế nhưng, hàng thủ khá chậm chạp của Uruguay sẽ gặp nhiều thách thức trước dàn sao Pháp, thêm nữa cặp bài trùng Suarez và Cavani đều đang dính chấn thương.

Đội/Thông số Bàn thắng Bàn thua Dứt điểm/trận Kiểm soát bóng T.vàng T.đỏ 11m Được phản lưới Tỷ lệ VĐ
Brazil 7 1 19,3 57% 5 0 0 0 3,8 (1 x 3,8 lần)
Bỉ 12 4 19 54% 5 0 1 0 6,5
Pháp 7 4 11 51,9% 6 0 2 1 5,0
Uruguay 7 1 12,3 49,6% 1 0 0 1 17
Anh 9 4 14 54% 4 0 3 0 4,8
Thụy Điển 6 2 12,3 40,4% 6 0 2 1 26
Croatia 8 2 14,8 52,9% 8 0 1 1 7
Nga 9 5 8,8 39,9% 5 1 1 1 10

Thông số 8 anh hào tại tứ kết World Cup 2018

Anh – Thụy Điển: Chờ “tiểu Tam sư” đấu trí

Đội tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2018 tạo ra nhiều tranh cãi về lối chơi. HLV Southgate không tạo ra được những miếng tấn công bài bản, họ chỉ dựa vào những đợt tạt bóng cho Kane và các tình huống cố định.

Thế nhưng theo đánh giá của các nhà cái uy tín, Anh sáng cửa vào chung kết nhất với tỷ lệ 7/3 (đặt 3 ăn 7), nhỉnh hơn Brazil (đặt 3 ăn 8). Đối mặt với Thụy Điển ở tứ kết không phải nhiệm vụ dễ dàng nhưng cũng không quá khó khăn cho “Tam sư”.

Đội bóng Bắc Âu chỉ giỏi phòng ngự phá lối chơi nhưng Anh cũng không nhất thiết phải áp đặt thế trận. Tại World Cup 2018, đội tuyển Anh rất trẻ nhưng lại quá khôn ngoan. Họ đã thua "khéo léo" Bỉ để được vào nhánh đấu dễ thở. Vì thế, cuộc chạm trán Thụy Điển, Anh chẳng ngần ngại chơi “cù cưa” để chờ đợi cơ hội.

8 anh hào tứ kết World Cup: Cuồng phong châu Âu đấu siêu quái kiệt Nam Mỹ - 2

ĐT Anh không ngần ngại "đấu trí" cùng Thụy Điển

Ngoài ra, người Anh cũng không ngại tính đến kịch bản đá luân lưu. Họ vừa đánh bại Colombia theo cách này và giải được dớp toàn thua 11m tại World Cup.

Nga – Croatia: Bản lĩnh hạ chủ nhà

Đội tuyển Nga đã gây chấn động khi đánh bại Tây Ban Nha để lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup. Thế nhưng, chiến công này không được đánh giá quá cao về chuyên môn. Đội bóng xứ “đấu bò”đã tự thua bởi lối chơi hời hợt thiếu sức sống và việc gục ngã trên chấm phạt đền là tất yếu.

Nga không phải tập thể mạnh. Họ thi đấu dựa trên sức mạnh tinh thần. Điều này được chứng minh rõ rệt nhất ở trận gặp Uruguay. Sau bàn thua sớm, Nga dễ dàng sập bẫy đối thủ và thua đậm 0-3 cùng một tấm thẻ đỏ.

Croatia có thừa khôn ngoan để tạo ra một cái bẫy tương tự. Màn kịch chiến với Đan Mạch vòng 1/8 World Cup 2018 cho thấy đội bóng áo ca-ro thực sự đáng gờm. Với Modric và Rakitic ở trung tuyến, Perisic và Rebic thần tốc hai bên cánh, Mandzukic sắc lẹm trên hàng công, Croatia đủ sức mạnh để chấm dứt tham vọng của đội chủ nhà.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Tứ kết World Cup: Bát đại anh hùng tranh bá, sục sôi ngôi vương

World Cup 2018 đã xác định được 8 đội bóng mạnh nhất tiến bước vào vòng tứ kết.

Chia sẻ
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN